Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League: Nóng bỏng cuộc chiến tốp 6

10:04, 14/04/2021

Mùa trước, kết thúc giai đoạn 1, đứng vị trí thứ 6 là B.Bình Dương với 20 điểm. Trong 5 mùa V.League "bình thường" gần nhất thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi - về trước khi thực hiện tách nhóm vì dịch Covid-19, thì đội về hạng 6 lượt đi có thành tích thấp nhất là 18 điểm (cũng B.Bình Dương ở V.League 2019) và cao nhất là 21 điểm (Đồng Tâm Long An, mùa giải 2015).

Mùa trước, kết thúc giai đoạn 1, đứng vị trí thứ 6 là B.Bình Dương với 20 điểm. Trong 5 mùa V.League “bình thường” gần nhất thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi - về trước khi thực hiện tách nhóm vì dịch Covid-19, thì đội về hạng 6 lượt đi có thành tích thấp nhất là 18 điểm (cũng B.Bình Dương ở V.League 2019) và cao nhất là 21 điểm (Đồng Tâm Long An, mùa giải 2015). Như vậy, 21 điểm là cái mốc đảm bảo cho một vị trí trong tốp 6.

Cựu vương B.Bình Dương và CLB Hà Nội đều chưa chắc suất trong tốp 6
Cựu vương B.Bình Dương và CLB Hà Nội đều chưa chắc suất trong tốp 6

 

Đã có 22 điểm, HAGL là đội đầu tiên giành vé vào nhóm đua vô địch ở giai đoạn 2 trước 4 vòng đấu. Với 19 và 18 điểm, ĐKVĐ Viettel và Than QN cũng gần như đã chắc suất khi chỉ cần thêm 1 chiến thắng. SHB.Đà Nẵng 16 điểm cũng tiến dần đến khả năng không còn phải “đêm dài lắm mộng”, đua trụ hạng như mùa trước khi còn trong tay 4 trận, trong đó có 2 trận trên sân nhà.

Gay cấn và khó lường là 2 tấm vé còn lại. Trên lý thuyết, hiện tại chỉ có đội bét bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (mới có 6 điểm) là không còn cửa (nhưng vẫn sẽ “chiến” tới cùng để tích lũy điểm cho cuộc chiến trụ hạng). 9 đội từ vị trí hạng 5 đến ngay cả CLB Sài Gòn đứng áp chót đều còn hy vọng chen chân trong tốp 6. Tuy nhiên, xét về điểm số và năng lực, có lẽ đây sẽ là cuộc đua ráo riết giữa các CLB: Hà Nội, B.Bình Dương (cùng 13 điểm); Nam Định, Bình Định (cùng 12 điểm) và Thanh Hóa (11 điểm). Chọn 2/5 cũng đã là vô cùng căng thẳng, nhất là khi các đội còn đối đầu qua lại với nhau và những đối thủ phía dưới sẵn sàng “chọc gậy bánh xe”. Cần 7-8 điểm nữa trong 4 trận còn lại, nếu 2 “đại gia” giàu thành tích nhất V.League với 5 lần vô địch (CLB Hà Nội) và 4 lần đăng quang (B.Bình Dương) “bật bãi” tốp 6, phải đi “chung kết ngược”, đó sẽ là bất ngờ “động trời” của mùa giải năm nay.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều