Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành 2 HCV, 3 HCĐ Giải vô địch Cầu lông CLB các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2021

04:04, 18/04/2021

Giải vô địch Cầu lông Câu lạc bộ (CLB) các tỉnh, thành, ngành toàn quốc - tranh cúp Thành Công năm 2021 do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp Sở VH-TTDL TP. Cần Thơ tổ chức đã kết thúc ngày 18-4 sau 5 ngày thi đấu tại Nhà thi đấu Thể thao Quang Sport.

Giải vô địch Cầu lông Câu lạc bộ (CLB) các tỉnh, thành, ngành toàn quốc - tranh cúp Thành Công năm 2021 do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp Sở VH-TTDL TP. Cần Thơ tổ chức đã kết thúc ngày 18-4 sau 5 ngày thi đấu tại Nhà thi đấu Thể thao Quang Sport.

Đôi Lê Thị Thanh Thủy - Phan Ngọc Bình (Đồng Nai) trên bục nhận HCV đôi  nữ 41-45 tuổi
Đôi Lê Thị Thanh Thủy - Phan Ngọc Bình (Đồng Nai) trên bục nhận HCV đôi nữ 41-45 tuổi

 

Kết thúc giải, đơn vị Đồng Nai đã giành được tổng cộng 2 HCV, 3 HCĐ. Trong đó, 2 HCV của Đồng Nai ở nội dung: đôi nữ 31-40 tuổi (Trần Vi Lan - Đoàn Kim Cương) và đôi nữ 41-45 tuổi (Lê Thị Thanh Thủy - Phan Ngọc Bình). 3 HCĐ ở các nội dung: đơn nam, đôi nữ 14-30 tuổi và đôi nam nữ 41-45. Trong khi tay vợt trẻ 17 tuổi của Đồng Nai Trần Lê Mạnh An giành HCĐ nội dung đơn nam 14-30 tuổi khi để thua Lê Đức Phát (Quân Đội) ở bán kết.

Trần Lê Mạnh An (bìa phải) nhận HCĐ nội dung đơn nam 14-30 tuổi
Trần Lê Mạnh An (bìa phải) nhận HCĐ nội dung đơn nam 14-30 tuổi

 

Ở giải toàn đoàn, CLB Redson giành giải Nhất với 5 HCV và 8 huy chương bạc, hạng Hai và Ba lần lượt thuộc về Câu lạc bộ Bắc Giang và Ciputra Hà Nội. 

Ban tổ chức trao cờ cho 3 CLB dẫn đầu toàn đoàn
Ban tổ chức trao cờ cho 3 CLB dẫn đầu toàn đoàn

 

Giải năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 18-4, thu hút hơn 210 VĐV của 29 CLB đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, trong đó có các VĐV của Đồng Nai. Các VĐV tranh 17 bộ huy chương theo 5 nhóm tuổi: 14-30 tuổi, 31-40 tuổi, 41-45 tuổi, 46-50 tuổi và 51-55 tuổi.

Anh Huy

Tin xem nhiều