Báo Đồng Nai điện tử
En

"Những đứa trẻ của bầu Đức" lần đầu trên đỉnh

08:03, 25/03/2021

Kể từ khi xuất hiện ở sân chơi cao nhất V.League 2015, mùa giải 2016 Công Phượng và đồng đội từng một lần dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên đó là ngay sau vòng 1, chỉ hơn hiệu số so với 6 đội cũng có 3 điểm đầu tay còn lại. Sau đó, HAGL tụt dần đều và cuối cùng chôn chân, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12/14.

Kể từ khi xuất hiện ở sân chơi cao nhất V.League 2015, mùa giải 2016 Công Phượng và đồng đội từng một lần dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên đó là ngay sau vòng 1, nhờ chiến thắng đậm nhất 5-0 (Văn Thanh cũng lập cú đúp) trước tân binh Hà Nội vừa từ hạng Nhất lên (sau này là CLB Sài Gòn) nên chỉ hơn hiệu số so với 6 đội cũng có 3 điểm đầu tay còn lại. Sau đó, HAGL tụt dần đều và cuối cùng chôn chân, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12/14.

Do vậy, đây mới là cột mốc lần đầu tiên “những đứa trẻ của bầu Đức” thực sự độc chiếm ngôi đầu. Nhiều tín hiệu cho thấy năm nay với HLV Kiatisak, quá khứ “đá cho vui” để trụ hạng sẽ không lập lại với đội bóng Phố núi.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều