Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều sự trở lại

09:03, 02/03/2021

Quãng thời gian 1,5 tháng V.League phải hoãn giúp các trường hợp chấn thương kịp phục hồi và đã sẵn sàng trở lại. Hưởng lợi lớn nhất là 2 CLB Viettel và Hà Nội. Ngoài việc có khoảng thời gian để củng cố lại tinh thần, xốc lại đội hình sau 2 trận đầu đầy thất vọng (CLB Hà Nội toàn thua, Viettel có 1 điểm nhưng không có bàn thắng), 2 CLB thủ đô còn có sự trở lại của các cầu thủ trụ cột.

Quãng thời gian 1,5 tháng V.League phải hoãn giúp các trường hợp chấn thương kịp phục hồi và đã sẵn sàng trở lại. Hưởng lợi lớn nhất là 2 CLB Viettel và Hà Nội. Ngoài việc có khoảng thời gian để củng cố lại tinh thần, xốc lại đội hình sau 2 trận đầu đầy thất vọng (CLB Hà Nội toàn thua, Viettel có 1 điểm nhưng không có bàn thắng), 2 CLB thủ đô còn có sự trở lại của các cầu thủ trụ cột.

CLB Hà Nội có sự trở lại của “buồng phổi” Moses Oloya
CLB Hà Nội có sự trở lại của “buồng phổi” Moses Oloya

Với Viettel là hòn đá tảng, trung vệ Quế Ngọc Hải. Bị rách cơ đùi khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia vào cuối năm ngoái, Quế Ngọc Hải đã ra sân tập luyện bình thường. Còn CLB Hà Nội có sự trở lại của “buồng phổi” Moses Oloya. Sự hụt hẫng nơi tuyến giữa trong 2 thất bại vừa qua của CLB Hà Nội mới thấy vai trò của tiền vệ Uganda này quan trọng như thế nào. Không chỉ vậy, quãng nghỉ cũng giúp 2 trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh có thêm thời gian quý báu để lấy lại phong độ, thể trạng, cảm giác bóng và sự hòa nhập.

Với CLB Thanh Hóa là sự trở lại sau khi bình phục của tuyển thủ U.22 Trọng Hùng, trò cưng của HLV Petrovic.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều