Báo Đồng Nai điện tử
En

Hấp dẫn vòng chung kết U.19 quốc gia

05:03, 31/03/2021

Hôm qua 30-3, tại Bình Dương, vòng chung kết (VCK) U.19 quốc gia 2021 đã khởi tranh. Để các cầu thủ trẻ có thêm điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, năm nay VCK nâng số đội tham dự từ 8 lên 12, chia thành 3 bảng, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Hôm qua 30-3, tại Bình Dương, vòng chung kết (VCK) U.19 quốc gia 2021 đã khởi tranh. Để các cầu thủ trẻ có thêm điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, năm nay VCK nâng số đội tham dự từ 8 lên 12, chia thành 3 bảng, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Lá thăm run rủi đã đưa đến sự xuất hiện của bảng “tử thần” khi bảng A hội tụ cả ĐKVĐ PVF, á quân HAGL và đương kim hạng ba SLNA (từng 5 lần vô địch giải U.19 và đây là lứa đã đăng quang ở giải U.15 năm 2019, U.17 năm 2020) cùng chủ nhà B.Bình Dương. Cuộc chiến ở bảng này sẽ vô cùng nóng bỏng.

2 bảng còn lại cũng khá cân bằng nên sự cạnh tranh sẽ quyết liệt không kém. Bảng B gồm đội bóng cũng 5 lần vô địch U.19 Hà Nội cùng Sài Gòn, An Giang, Quảng Nam (từng vượt qua HAGL ở vòng loại). Bảng C có nhà vô địch 2018 Đồng Tháp, Khánh Hòa, Bình Định và Học viện NutiFood

VCK U.19 sẽ diễn ra đến ngày 15-4, tất cả các trận đấu được trực tiếp trên YouTube Thể thao 360, riêng 2 trận bán kết và chung kết được trực tiếp trên VTV6. Những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được HLV Troussier triệu tập vào đội tuyển U.18 chuẩn bị cho Giải U.18 Đông Nam Á tại Indonesia vào tháng 7 tới. Lứa cầu thủ sinh năm 2003-2005 này sẽ được hướng tới Giải U.20 World Cup 2023, Olympic 2024 và World Cup 2026.

Phương Duy

Tin xem nhiều