Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển quốc gia chỉ tập trung 1 đợt trước khi đá vòng loại World Cup 2022

09:03, 16/03/2021

Theo lịch, V.League 2021 sẽ diễn ra đến vòng 10 (khép lại vào ngày 18-4) sẽ tạm dừng để CLB Viettel sang Thái Lan tham dự vòng bảng AFC Champions League và khi ấy đội tuyển quốc gia (ĐTQG) sẽ tranh thủ tập trung khoảng 2 tuần.

Theo lịch, V.League 2021 sẽ diễn ra đến vòng 10 (khép lại vào ngày 18-4) sẽ tạm dừng để CLB Viettel sang Thái Lan tham dự vòng bảng AFC Champions League và khi ấy đội tuyển quốc gia (ĐTQG) sẽ tranh thủ tập trung khoảng 2 tuần. Nhưng với việc AFC hoãn 4 bảng đấu khu vực Đông Á và Đông Nam Á sang tháng 6, cả V.League và ĐTQG đều hưởng lợi. Cụ thể, V.League sẽ có thể đá luôn trong tháng 4 để hoàn thành trọn vẹn giai đoạn 1 - vòng 13 sẽ kết thúc vào ngày 9-5 thay vì ngày 31-7 như dự kiến. Khi ấy, ngày 10 hoặc 11-5, ĐTQG sẽ hội quân cho đến khi lên đường sang UAE (dự kiến vào ngày 31-5) thi đấu 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Do được nghỉ ở lượt trận ngày 3-6, ngày 7-6 mới đá với Indonesia nên ĐTQG sẽ có khoảng 25 ngày tập luyện, chuẩn bị liên tục, thay vì chỉ 3 tuần như yêu cầu của HLV Park và lại phải chia làm 2 đợt tập trung vào tháng 4 và 5.

Có vẻ như HLV người Hàn Quốc đã được VFF thuyết phục giai đoạn 20 ngày đầu tiên sẽ vẫn tập huấn tại Hà Nội thay vì tìm địa điểm ở nước ngoài có thời tiết tương đồng với UAE, vì thời tiết miền Bắc vào tháng 5 cũng nóng và độ ẩm cao như Dubai. Ông Park cũng tiết lộ dự tính sẽ triệu tập 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, và nếu không có một nhân tố mới đột biến nổi trội sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự. Ngay cả trường hợp Đoàn Văn Hậu, ông cũng sẽ kiên nhẫn chờ đến cuối tháng 4 nghe kết quả hội chẩn một lần nữa để đánh giá khả năng hồi phục.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều