Báo Đồng Nai điện tử
En

Chặng 4 Biwase Cup 2021: Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) giành lại áo vàng

04:03, 22/03/2021

Ngày 22-3, Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI năm 2021 Cúp Biwase (Biwase Cup) thi đấu chặng thứ tư với cung đường từ thành phố Bảo Lộc đến thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 110km, trong đó có đèo Prenn.

Ngày 22-3, Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI năm 2021 Cúp Biwase (Biwase Cup) thi đấu chặng thứ tư với cung đường từ thành phố Bảo Lộc đến thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 110km, trong đó có đèo Prenn.

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng 4 tại TP. Đà Lạt
Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng 4 tại TP. Đà Lạt

[links()]Trong cuộc cạnh tranh ở 7km đèo Prenn, Nguyễn Thị Thi và người đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) đã thể hiện sự xuất sắc khi lần lượt rút thắng ở km cuối để cán điểm đèo Prenn đầu tiên. Nhưng tại đích đến ở thành phố Đà Lạt, Nguyễn Thị Thu Mai vượt qua người đồng đội Nguyễn Thị Thi về nhất chặng, qua đó chính thức giành lại Áo Vàng từ tay VĐV Nguyễn Thị Kim Cương (tuyển Cần Thơ), đồng thời cũng đoạt luôn chiếc Áo xanh của người đồng đội Nguyễn Thị Thật sau chặng 4. Về thứ 3 là Bùi Thị Huê (Tuyển Biwase Bình Dương).

Sau chặng 4, Tập đoàn Lộc Trời (An giang) đã giành lại vị trí đầu bảng tổng sắp đồng đội. Tuyển Biwase Bình Dương xếp hạng nhì và TP.HCM Vinama hạng 3. Áo Trắng và Áo đỏ vẫn thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương (Cần Thơ) và Trần Thị Kim Anh (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp).

Ngày mai 23-3, giải bước vào chặng thi đấu thứ 5 với nội dung đua đồng đội tính giờ, cự ly 50 km vòng quanh Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

Anh Tâm

Tin xem nhiều