Báo Đồng Nai điện tử
En

World Cup 2023 rộng mở cho tuyển nữ Việt Nam

07:02, 19/02/2021

Nếu mục tiêu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của đội tuyển nam còn là phấn đấu thì khả năng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023 tại Australia và New Zealand của đội tuyển nữ Việt Nam là rất lớn, bởi châu Á có 5 suất thì ngoài 3 suất chắc chắn thuộc về các đội Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc...

Nếu mục tiêu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của đội tuyển nam còn là phấn đấu thì khả năng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023 tại Australia và New Zealand của đội tuyển nữ Việt Nam là rất lớn, bởi châu Á có 5 suất thì ngoài 3 suất chắc chắn thuộc về các đội Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc; đội tuyển nữ số 1 Australia lại có vé đồng chủ nhà nên không đá vòng loại, cộng thêm đội nữ Triều Tiên không được phép tham dự (vì bỏ ngang vòng loại Olympic Tokyo khi gặp nữ Hàn Quốc). Chiểu theo xếp hạng FIFA hiện tại, suất thứ 4 đến tay đội tuyển nữ Việt Nam. Trên thực tế, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ phải cạnh tranh với Thái Lan, Jordan, Myanmar, Đài Loan cho 2 tấm vé còn lại.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm và động viên các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập trung đầu năm 2021. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm và động viên các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập trung đầu năm 2021. Ảnh: VFF

Cuộc đua đến World Cup 2023 nữ sẽ bắt đầu từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ và đây cũng là vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 với 12 đội tuyển. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên năm nay có đến 8 đội được đặc cách vào thẳng cùng chủ nhà Ấn Độ, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam, vòng loại Asian Cup chỉ chọn ra 3 đội nữa.

Phương Duy

Tin xem nhiều