Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng loại World Cup đá tập trung

08:02, 18/02/2021

Sau cuộc họp trực tuyến, AFC và 5 liên đoàn bóng đá thành viên của bảng G đã thống nhất 4 lượt trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup sẽ được đá tập trung vào tháng 6-2021. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 7-6, gặp Malaysia ngày 11-6 và gặp UAE ngày 15-6.

Sau cuộc họp trực tuyến, AFC và 5 liên đoàn bóng đá thành viên của bảng G đã thống nhất 4 lượt trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup sẽ được đá tập trung vào tháng 6-2021. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 7-6, gặp Malaysia ngày 11-6 và gặp UAE ngày 15-6.

Công Phượng và các đồng đội sẽ không phải gặp lại Malaysia tại “chảo lửa” Bukit Jalil
Công Phượng và các đồng đội sẽ không phải gặp lại Malaysia tại “chảo lửa” Bukit Jalil

Còn địa điểm thi đấu, dự kiến ngày 15-3 AFC sẽ công bố chính thức. Hiện có 3 quốc gia xin đăng cai là UAE, Thái Lan và nước trung lập Qatar. Dù thi đấu tại đâu thì đây cũng là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam, bởi chúng ta chỉ còn 1 trận trên sân nhà, lại tiếp đối thủ yếu nhất bảng và đã sớm bị loại là Indonesia, trong khi lẽ ra phải làm khách trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia và UAE.

Nếu như mọi giải đấu quốc tế hanh thông trở lại, 2021 sẽ là một năm “no dồn đói góp” cho bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo đứng trước một núi công việc với số trận đấu khổng lồ. Với đội tuyển quốc gia, ngoài 3 trận còn lại của vòng loại World Cup thứ 2, nếu vào vòng loại thứ 3 sẽ thi đấu từ 3-5 trận lượt đi vào tháng 9, cộng thêm nếu vào chung kết AFF Cup sẽ là 8 trận; tổng cộng 16 trận. Với đội U.22 là 3 trận vòng loại U.23 châu Á 2022 vào tháng 10 và để bảo vệ tấm HCV SEA Games sẽ phải đá từ 6-7 trận, tổng cộng 10 trận. Cộng lại trong năm 2021, HLV Park sẽ phải cầm quân chinh chiến tối đa 26 trận đấu. Tất cả đều đặt mục tiêu cao nhất nhưng trong một trả lời mới đây ông xác định sẽ ưu tiên tập trung cho vòng loại World Cup, bởi Việt Nam chưa một lần vào đến vòng loại cuối cùng và sự kỳ vọng đang là rất lớn khi đội tuyển đang đứng đầu bảng. Còn việc bảo vệ 2 danh hiệu vô địch AFF Cup và SEA Games là thử thách đương nhiên phải vượt qua.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều