Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam không đủ chuẩn đăng cai vòng loại thứ 2 World Cup 2022

09:02, 19/02/2021

AFC cho biết sẽ nhận các đề xuất đăng cai phần còn lại của 8 bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến trước ngày 5-3 và chính thức công bố địa điểm vào ngày 15-3.

AFC cho biết sẽ nhận các đề xuất đăng cai phần còn lại của 8 bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến trước ngày 5-3 và chính thức công bố địa điểm vào ngày 15-3.

Trận Việt Nam - Mlaysia tại bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 rất quan trọng. Ảnh: VFF
Trận Việt Nam - Mlaysia tại bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 rất quan trọng. Ảnh: VFF

Với bảng G, một phương án đá sân trung lập được tính đến là Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022 và là nơi vừa tổ chức FIFA Club World Cup 2020. Còn với các quốc gia trong bảng, UAE là lựa chọn tốt nhất (vì điều kiện cơ sở vật chất hoàn hảo, vừa có trận giao hữu với Iraq vào ngày 12-1) và cũng công bằng nhất (UAE còn đến 3/4 trận trên sân nhà). Quyết tâm hạ bệ Việt Nam nên Thái Lan dù cũng vừa trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 với số ca mắc gấp hơn 10 lần ngưỡng an toàn dịch, đã lên tiếng xin đăng cai.

Không ít ý kiến, Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt vì sao không mạnh dạn để tận dụng lợi thế sân nhà cho mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, có 2 rào cản mà VFF không thể vượt qua. Trước hết là quy định cách ly nhập cảnh 14-21 ngày đối với 4 đội bạn nhập cảnh, trong khi Qatar, UAE và một số nước chỉ là 4-5 ngày. Ngay cả giải quyết được điều này thì lại không đủ chuẩn, khi đây là vòng loại World Cup ở tầm châu lục nên AFC đòi hỏi các điều kiện ở mức cao nhất. Đó là phải đảm bảo 5 khách sạn 5 sao, 5 sân tập chất lượng cao cho 5 đội trong bảng và 2 sân đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Rõ ràng Hà Nội không thể đáp ứng được yêu cầu này.           

Trường Xuyên

Tin xem nhiều