Báo Đồng Nai điện tử
En

Thai League và M.League cũng quyết định "sống chung với dịch"

08:02, 22/02/2021

Không thể "đóng băng" mãi, sau lần thứ 2 phải dừng đến 1 tháng do dịch bùng phát, Thai League đã quay trở lại vào đầu tháng 2 vừa qua dù dịch Covid-19 ở xứ Chùa Vàng vẫn phức tạp, mỗi ngày có thêm gần 150 ca nhiễm mới (hiện tổng số trường hợp dương tính của Thái Lan đã lên hơn 25 ngàn người).

Không thể “đóng băng” mãi, sau lần thứ 2 phải dừng đến 1 tháng do dịch bùng phát, Thai League đã quay trở lại vào đầu tháng 2 vừa qua dù dịch Covid-19 ở xứ Chùa Vàng vẫn phức tạp, mỗi ngày có thêm gần 150 ca nhiễm mới (hiện tổng số trường hợp dương tính của Thái Lan đã lên hơn 25 ngàn người).

Một trận đấu tại giải Thai League
Một trận đấu tại giải Thai League

 

Hiện Thai League 2020-2021 đã đi được 21 vòng, CLB Pathum United đang dẫn đầu với 57 điểm, bỏ xa đội thứ nhì là Thai Port 16 điểm. Sở dĩ quyết định “sống chung với dịch” vì mùa này Thai League tiến hành thi đấu vắt qua 2 năm như các giải VĐQG châu Âu (bắt đầu từ tháng 8-2020) và phải kết thúc vào cuối tháng 5 để đội tuyển Thái Lan có đầy đủ lực lượng bước vào 3 trận quyết định ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Từng 2 lần vào đến vòng loại World Cup cuối cùng của châu Á (vòng loại World Cup 2018 do Kiatisak, HLV hiện tại của HAGL, dẫn dắt) nên nếu dừng bước sẽ là thất bại khó chấp nhận với bóng đá xứ Chùa Vàng. Hiện Thái Lan chỉ đứng thứ 3 ở bảng G, kém Việt Nam 3 điểm và Malaysia 1 điểm.

Sau mùa giải 2020 chỉ có thể tiến hành một lượt đấu với 11 vòng, Giải VĐQG Malaysia (Malaysia Super League) 2021 với 12 CLB sẽ chính thức khai mạc vào ngày 5-3 tới (dự kiến kết thúc vào ngày 31-10). Đây là tin không thể vui hơn cho HLV Tan Cheng Hoe khi các tuyển thủ Malaysia sẽ có cơ hội thi đấu, lấy lại phong độ trước vòng loại World Cup sau hơn 1 năm chưa thể tập trung.

Giải VĐQG của đối thủ cạnh tranh còn lại với đội tuyển Việt Nam là UAE Pro League suôn sẻ nhất (cũng có 14 CLB như V.League) khi đã bắt đầu từ giữa tháng 10-2020 và chỉ còn 9 vòng, sẽ kết thúc vào ngày 16-3-2021 tới.

Chính vì vậy, V.League cũng cần chấp nhận “sống chung với dịch” để sớm trở lại.

Phương Duy

Tin xem nhiều