Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm VĐV số 1 trong "năm Covid-19"

09:01, 20/01/2021

Với bề dày 42 năm tuổi và dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn được duy trì, nên cho dù năm 2020 thể thao quốc tế gần như "đóng băng" vì đại dịch, ngày 22-1, các chuyên gia, nhà báo thể thao trong cả nước vẫn tiến hành bỏ phiếu bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2020.

Với bề dày 42 năm tuổi và dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn được duy trì, nên cho dù năm 2020 thể thao quốc tế gần như “đóng băng” vì đại dịch, ngày 22-1, các chuyên gia, nhà báo thể thao trong cả nước vẫn tiến hành bỏ phiếu bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2020. Đây là cuộc bình chọn toàn quốc do Bộ VH-TTDL, Tổng cục TDTT, Trung ương Đoàn, Ủy ban Olympic Việt Nam và Tạp chí Thể thao đồng tổ chức.

Đỗ Tú Tùng và lần đẩy thứ ba nhằm phá kỷ lục thế giới
Đỗ Tú Tùng và lần đẩy thứ ba nhằm phá kỷ lục thế giới

Năm qua, trước khi bùng phát dịch Covid-19, thể thao Việt Nam vẫn kịp tham dự 20 giải đấu quốc tế (có 2 giải theo hình thức trực tuyến), giành 26 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ. Do đó, chiếm ưu thế trong danh sách 28 VĐV được đề cử (để chọn 10 gương mặt) là những VĐV may mắn thi đấu quốc tế. Nổi bật như Đỗ Tú Tùng (cử tạ, 6 HCV, phá 1 kỷ lục thế giới trẻ châu Á), Lộc Thị Đào (HCV Cúp bắn cung châu Á), Nguyễn Văn Đương HCĐ boxing giành suất dự Olympic Tokyo), Đinh Phương Thành (HCĐ Cúp TDDC thế giới)…

Về thành tích xuất sắc ở Giải VĐQG, điền kinh có Lê Tú Chinh (5 HCV), Nguyễn Thị Oanh (4 HCV), Ngần Ngọc Nghĩa (3 HCV, phá kỷ lục 100m nam), Quách Thị Lan (3 HCV); bơi có Ánh Viên (12 HCV), Huy Hoàng (5 HCV)… 2 đề cử của bóng đá thuộc về Quả bóng vàng Nguyễn Văn Quyết và Huỳnh Như.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều