Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng đá giải trí

08:01, 03/01/2021

Vòng 14 Ngoại hạng Anh khép lại ngày 22-12-2020, vòng 15 mở màn ngày 26-12 kết thúc sáng 28-12, ngay đêm cùng ngày vòng 16 hạ màn vào 3 giờ sáng 31-12 thì rạng sáng 2-1-2021 bước vào vòng 17. Tính ra chỉ trong 11 ngày các CLB phải thi đấu 4 trận, chưa tới 3 ngày/trận và chỉ nghỉ duy nhất ngày đầu năm mới.

Vòng 14 Ngoại hạng Anh khép lại ngày 22-12-2020, vòng 15 mở màn ngày 26-12 kết thúc sáng 28-12, ngay đêm cùng ngày vòng 16 hạ màn vào 3 giờ sáng 31-12 thì rạng sáng 2-1-2021 bước vào vòng 17. Tính ra chỉ trong 11 ngày các CLB phải thi đấu 4 trận, chưa tới 3 ngày/trận và chỉ nghỉ duy nhất ngày đầu năm mới.

Thậm chí Chelsea phải đá 2 trận chỉ trong vòng 48 giờ, HLV Lampard gào lên ban tổ chức muốn “giết” cầu thủ của mình nhưng trong hơn 20 năm còn thi đấu, ông thừa biết đây là “đặc sản”, làm nên sức hấp dẫn nhất hành tinh của Premier League.

Bởi người Anh quan niệm bóng đá cũng là một ngành giải trí như: điện ảnh, ca nhạc… Cũng như giới biểu diễn như nghệ sĩ trong showbiz, cầu thủ chuyên nghiệp được nuôi sống, kiếm tiền từ sự phục vụ, đáp ứng nhu cầu người xem. Vậy càng những dịp lễ, tết khi mọi người được nghỉ, cầu thủ càng phải ra sân hành nghề, cống hiến để giải trí cho các “thượng đế”. Khán giả đến sân hay xem truyền hình bóng đá trước hết là để giải trí. Chừng nào V.League và các CLB biết suy nghĩ và tư duy theo hướng như vậy, bóng đá Việt Nam mới thực sự chuyên nghiệp, hay đẹp. Hãy xem Leeds của Marcelo Bielsa thua liểng xiểng nhưng vẫn là đội bóng được mến mộ nhất.

Đông Kha

Tin xem nhiều