Báo Đồng Nai điện tử
En

5 'thuyền trưởng' mới

08:01, 14/01/2021

Đó là Alexandre Polking (quốc tịch Brasil - Đức, CLB TP.HCM), Kiatisak (Thái Lan, HAGL), Petrovic (Serbia, Thanh Hóa) và Phan Thanh Hùng (B.Bình Dương), Hoàng Thọ (Than QN). Như vậy, tương quan lực lượng HLV của V.League 2021 vẫn như mùa trước gồm: 3 ngoại và 11 nội, nhưng đã không còn HLV người Hàn Quốc nào. Trong số 3 HLV nước ngoài, chỉ có ông Polking mới lần đầu tiên cầm quân ở V.League.

Đó là Alexandre Polking (quốc tịch Brasil - Đức, CLB TP.HCM), Kiatisak (Thái Lan, HAGL), Petrovic (Serbia, Thanh Hóa) và Phan Thanh Hùng (B.Bình Dương), Hoàng Thọ (Than QN). Như vậy, tương quan lực lượng HLV của V.League 2021 vẫn như mùa trước gồm: 3 ngoại và 11 nội, nhưng đã không còn HLV người Hàn Quốc nào. Trong số 3 HLV nước ngoài, chỉ có ông Polking mới lần đầu tiên cầm quân ở V.League.

HLV Ljupko Petrovic
HLV Ljupko Petrovic của Thanh Hoá

Đáng chú ý, năm nay là thời của các HLV thế hệ 7X khi có đến 11/14 HLV. Đó là Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng, sinh năm 1970); Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định, 1971); Chu Đình Nghiêm (Hà Nội), Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng), Ngô Quang Trường - cùng sinh năm 1972; Kiatisak (HAGL, 1973); Trương Việt Hoàng (Viettel, 1975); Nguyễn Đức Thắng (Bình Định), Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Polking (TP.HCM) - cùng năm sinh 1976 và Hoàng Thọ (Than QN, 1977, lần đầu tiên cầm quân ở V.League).

3 HLV còn lại, lão làng nhất là Petrovic (Thanh Hóa, 74 tuổi) và 2 nhà cầm quân 6X: Phan Thanh Hùng (61 tuổi), Vũ Tiến Thành (58 tuổi).

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích