Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lên đội tuyển

08:11, 20/11/2020

Sinh ngày 27-3-2003, cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng của CLB SHB.Đà Nẵng được gọi bổ sung vào giờ chót, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử lên đội tuyển U.22 Việt Nam (phá kỷ lục 18 tuổi của hậu vệ Đoàn Văn Hậu).

Sinh ngày 27-3-2003, cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng của CLB SHB.Đà Nẵng được gọi bổ sung vào giờ chót, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử lên đội tuyển U.22 Việt Nam (phá kỷ lục 18 tuổi của hậu vệ Đoàn Văn Hậu).

Nguyễn Phi Hoàng là gương mặt trẻ nhất ở đợt hội quân U22 Việt Nam lần này
Nguyễn Phi Hoàng là gương mặt trẻ nhất ở đợt hội quân U22 Việt Nam lần này

 

Trước đó, ở trận đấu trên sân Quảng Nam tại vòng 4 giai đoạn 2 vào ngày 25-10, Phi Hoàng đã là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được ra sân đá chính V.League với kỷ lục 17 tuổi 6 tháng 28 ngày. Dự kiến sẽ gọi trong đợt tập trung đội tuyển U.22 vào cuối năm nhưng sau khi trực tiếp xem Phi Hoàng chơi 65 phút trong trận cuối cùng của CLB SHB.Đà Nẵng gặp Thanh Hóa, HLV Park đã quyết định triệu tập bổ sung. Lên công về thủ tốc độ, lì lợm, có thể đảm trách cả hậu vệ và tiền vệ cánh phải, Phi Hoàng là mẫu cầu thủ “wing-back” như Trọng Hoàng, Văn Thanh.

Người trẻ thứ 2 là tuyển thủ U.19 Võ Nguyên Hoàng, sinh ngày 7-2-2002. Không phải đợi đến khi HLV Troussier tiến cử mà tuyển thủ từ đội tuyển U.15 đến U.19 Việt Nam này năm ngoái đã từng được ông Park gọi tập trung cùng đội tuyển U.22 chuẩn bị cho trận giao hữu tại Trung Quốc. Sau chức vô địch U.19 quốc gia cùng VPF, lần đầu tiên được thi đấu V.League trong màu áo CLB Sài Gòn ở giai đoạn 2, Nguyên Hoàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với thể hình lý tưởng cao 1,8m cùng khả năng tì đè, tư duy chơi bóng hiện đại, đây là một trung phong thực thụ trong sơ đồ 3 tiền đạo.

Dương Cầm

Tin xem nhiều