Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung đầu tư cho U.15 Đồng Nai

09:10, 22/10/2020

Một lần nữa U.15 Đồng Nai lại sớm dừng bước, thậm chí là đội đầu tiên bị loại ở vòng chung kết (VCK) U.15 quốc gia 2020 - sân chơi mà 16 năm trước cho ra đời một thế hệ vàng của bóng đá Đồng Nai với cú hat-trick vô địch U.15 (năm 2004), U.19 (năm 2007) và U.21 quốc gia (năm 2010).

Một lần nữa U.15 Đồng Nai lại sớm dừng bước, thậm chí là đội đầu tiên bị loại ở vòng chung kết (VCK) U.15 quốc gia 2020 - sân chơi mà 16 năm trước cho ra đời một thế hệ vàng của bóng đá Đồng Nai với cú hat-trick vô địch U.15 (năm 2004), U.19 (năm 2007) và U.21 quốc gia (năm 2010).

Khá đáng tiếc khi những hậu duệ của Đức Nhân, Hữu Phát… đã vượt qua vòng loại rất ấn tượng với thành tích bất bại 4 thắng, 4 hòa trước B.Bình Dương (đội chủ nhà VCK, đã thắng ĐKVĐ U.15 SLNA để giành ngôi đầu bảng A vào bán kết), Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Bình (thầy cũ của Quang Hải, Đình Trọng, Hùng Dũng…, là tuyển trạch viên của VFF ở vòng loại), U.15 Đồng Nai chỉ chịu thất bại sít sao với cùng tỷ số 1-2 trước PVF (lò đào tạo đạt chuẩn 3 sao, cao nhất châu Á mà năm 2017 đội U.15 Đồng Nai từng thua 0-12) và Quảng Nam (đội đã loại HAGL) cho thấy lứa cầu thủ này rất tiềm năng; có thể kể đến như: Thanh Phong, Minh Trí, Nhật Hào, Trung Hiếu,  Hoàng Việt, Trường Tiến… Từng đề xuất 4 cái tên cho đội tuyển U.16 Việt Nam, đều là những em có thể hình cao trung bình 1,76m; HLV Nguyễn Quốc Bình đánh giá: “Đây là lứa cầu thủ rất tốt, khi tôi áp dụng kiến thức từ các đội tuyển các em tiếp thu, tiến bộ rất nhanh. Đây thực sự là tương lai của bóng đá Đồng Nai”. Cái thiếu của U.15 Đồng Nai so với các đội bạn là kinh nghiệm thi đấu. Như trận thua Quảng Nam, cả 2 bàn thua là do hậu vệ phạm lỗi bị penalty và thủ môn bắt bóng không dính.

Bóng đá là môn thể thao vua, được quần chúng hâm mộ nhất, thể thao Đồng Nai phải nghĩ đến một ngày trở lại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp. Hãy bắt đầu từ lứa U.15 hiện tại để hướng đến Giải U.17 hai năm sau, tiếp đó là U.19 (năm 2024), U.21 (năm 2026) và… V.League 2030(?).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều