Báo Đồng Nai điện tử
En

CLB Sài Gòn có đòi lại được ngôi đầu?

06:10, 19/10/2020

Ở vòng 3 giai đoạn 2 hôm nay 19-10, 2 đội đầu bảng sẽ ra sân sớm nhất, cùng vào 19 giờ 15 CLB Sài Gòn gặp TP.HCM (BĐTV) và Viettel tiếp B.Bình Dương (VTV6). Nếu tại thủ đô, Viettel mất điểm sẽ là cơ hội để Sài Gòn lấy lại ngôi đầu.

Ở vòng 3 giai đoạn 2 hôm nay 19-10, 2 đội đầu bảng sẽ ra sân sớm nhất, cùng vào 19 giờ 15 CLB Sài Gòn gặp TP.HCM (BĐTV) và Viettel tiếp B.Bình Dương (VTV6). Nếu tại thủ đô, Viettel mất điểm sẽ là cơ hội để Sài Gòn lấy lại ngôi đầu.

CLB Sài Gòn vô địch giai đoạn 1
CLB Sài Gòn có tìm lại được niềm vui?

Tuy nhiên hoàn toàn không dễ với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trong trận derby thành phố mang tên Bác. 3 thất bại liên tiếp gần nhất trước HAGL, Hà Nội, Viettel, tụt xuống thứ 6 và kém đỉnh bảng đến 8 điểm, khiến tham vọng vô địch của CLB TP.HCM hầu như tan vỡ. Dù vậy với việc lòng tự tôn bị giáng đòn nặng nề và không muốn trắng tay hoàn toàn, HLV Chung Hae-seong và các học trò sẽ quyết gỡ lại thể diện trong 5 trận còn lại.

Đặc biệt trận derby tối nay còn là danh dự, sự chứng tỏ trong cuộc cạnh tranh tình cảm người hâm mộ Sài thành giữa 2 CLB cùng là chủ sân Thống Nhất. Dù không có Công Phượng nhưng với sự trở lại của Diakite, Hoàng Thịnh, CLB TP.HCM hoàn toàn có thể gây khó cho “người anh em”.

Ngay cả CLB Sài Gòn có chiến thắng như ở giai đoạn 1 thì khả năng sẩy chân của Viettel tại Hàng Đẫy là không cao, bởi đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng giờ đây chơi rất thực dụng, đặt sự chắc chắn lên hàng đầu. Trong khi đó, B.Bình Duơng vừa thăng hoa trên sân nhà nhưng các cầu thủ trẻ lại chơi không tốt khi rời cứ địa (chỉ mới thắng 2 trận trước đội chót giải Quảng Nam và TP.HCM). Tại vòng cuối giai đoạn 1, tại đất Thủ thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn thắng Viettel 2-0, nhưng 2 lần gần nhất làm khách tại Hàng Đẫy đều thua: 1-2 mùa trước và tới 1-4 ở tứ kết Cúp QG mùa này.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều