Báo Đồng Nai điện tử
En

Chờ đợi màn 2

09:10, 02/10/2020

Một ngày sau khi giai đoạn 1 V.League khép lại, VPF đã công bố lịch đấu giai đoạn 2 của 2 nhóm theo mã số và cách phân chia sân đấu đã được 14 CLB thống nhất (các đội nửa trên mỗi nhóm được chơi trên sân nhà nhiều hơn 1 trận so với các đội nửa dưới).

Một ngày sau khi giai đoạn 1 V.League khép lại, VPF đã công bố lịch đấu giai đoạn 2 của 2 nhóm theo mã số và cách phân chia sân đấu đã được 14 CLB thống nhất (các đội nửa trên mỗi nhóm được chơi trên sân nhà nhiều hơn 1 trận so với các đội nửa dưới). Theo đó, các đội sẽ chỉ có đúng 1 tuần chỉnh đốn để bước ngay vào vòng đua vô địch và trụ hạng vào cuối tuần sau.

Hà Nội vs TPHCM sẽ có màn tái đấu ngay ở vòng 1 của giai đoạn 2 V-League 2020
Hà Nội vs TPHCM sẽ có màn tái đấu ngay ở vòng 1 của giai đoạn 2 V-League 2020

 

8 CLB nhóm A tranh ngôi vô địch gồm: Sài Gòn (24 điểm); Viettel (22 điểm); Than QN (21 điểm); Hà Nội, TP.HCM, B.Bình Dương, HAGL (cùng 20 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 điểm). Với khoảng cách điểm số không lớn, 7 vòng đua hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Đội dẫn đầu Sài Gòn có lợi thế sẽ được liên tiếp gặp 4 đội phía dưới trước (từ hạng 8 đến hạng 5) rồi mới đến 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp. CLB Hà Nội tuy xếp cuối trong tốp 4 nhưng có thuận lợi là trong 4 trận sân nhà (nếu tính luôn trận gặp Viettel thì là 5/7 trận thi đấu tại sân Hàng Đẫy), có 2 cuộc tiếp đón đại diện TP.HCM.

Ở vòng đấu đầu tiên vào ngày 9-10, Sài Gòn sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel tiếp HAGL; ngày 10-10, Than QN gặp B.Bình Dương và Hà Nội tiếp TP.HCM. Vòng 2 vào ngày 14 và 15-10; vòng 3 ngày 19 và 20-10; vòng 4 ngày 24 và 25-10; vòng 5 ngày 29 và 30-10; vòng 6 ngày 3 và 4-11, riêng vòng cuối sẽ định ngày thi đấu sau.

Trong khi đó, cuộc chiến ở nhóm đua trụ hạng được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng khi 6 đối thủ đều có sức mạnh tương đồng. Thất thế nhất về điểm số là Quảng Nam (9 điểm); tiếp đó là Hải Phòng, Nam Định (cùng 13 điểm); Thanh Hóa, SLNA (15 điểm) và SHB.Đà Nẵng (16 điểm). Do chỉ có 5 vòng đấu nên nhóm B sẽ về đích trước vào ngày 31-10. Ở lượt đấu đầu tiên vào chiều 10-10, SHB.Đà Nẵng sẽ mở màn cuộc chiến chống xuống hạng bằng cuộc tiếp đón Hải Phòng, còn Thanh Hóa tiếp Nam Định; hôm sau 11-10, đội chót giải Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách đầy nhọc nhằn trước SLNA. Trận Hải Phòng - Quảng Nam trên sân Lạch Tray ở lượt cuối có thể quyết định cho chiếc vé xuống hạng Nhất.

Phương Duy

Tin xem nhiều