Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển bóng đá Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á

09:09, 18/09/2020

Trên bảng công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia mới được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 17-9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng 94 thế giới với 1.258 điểm, hạng 14 châu Á và vị trí số 1 Đông Nam Á.

Trên bảng công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia mới được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 17-9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng 94 thế giới với 1.258 điểm, hạng 14 châu Á và vị trí số 1 Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đứng hạng 94 trên Bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Kiên Lê/thethao247.vn
Đội tuyển Việt Nam đứng hạng 94 trên Bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Kiên Lê/thethao247.vn

 

Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan dù tụt một hạng (xuống 114 thế giới) nhưng vẫn là đội bóng số 2. Các vị trí tiếp theo trong khu vực là Philippines (hạng 124, 1.136 điểm), Myanmar (hạng 136, 1.081 điểm), Malaysia (hạng 154, 1.040 điểm), Singapore (hạng 157, 1.020 điểm), Indonesia (đồng hạng 173, 964 điểm), Cambodia (đồng hạng 173, 964 điểm), Lào (hạng 188, 912 điểm), Brunei (hạng 191, 904 điểm) và Timor-Leste (hạng 197, 879 điểm).

Với loạt trận UEFA Nations League vừa qua, các đội tuyển châu Âu đã có những sự thay đổi nhất định về thứ hạng. Đội tuyển Nga sau 2 chiến thắng trước Serbia và Hungary đã có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất khi được cộng thêm 15 điểm và tăng 6 bậc, lên vị trí 32 thế giới. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng tăng 2 bậc để xếp ở vị trí thứ 5 thế giới. 4 đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA vẫn lần lượt là Bỉ, Pháp, Brasil và Anh. 

A.H (tổng hợp)

Tin xem nhiều