Báo Đồng Nai điện tử
En

Cúp QG: Giờ mới gay cấn

08:09, 14/09/2020

Lần đầu tiên trong lịch sử 4 đội lọt vào bán kết lại trùng hợp cũng là những đội đang dẫn đầu ở V.League 2020, xếp ngay sau CLB Sài Gòn. Không chỉ vậy, 2 trận bán kết tối mai 16-9 càng thú vị khi là cuộc đối đầu giữa các đội đang đứng liền kề, bám sát nhau trong cuộc đua ở Giải VĐQG sau 11 vòng đấu.

Lần đầu tiên trong lịch sử 4 đội lọt vào bán kết lại trùng hợp cũng là những đội đang dẫn đầu ở V.League 2020, xếp ngay sau CLB Sài Gòn. Không chỉ vậy, 2 trận bán kết tối mai 16-9 càng thú vị khi là cuộc đối đầu giữa các đội đang đứng liền kề, bám sát nhau trong cuộc đua ở Giải VĐQG sau 11 vòng đấu. Cùng 19 điểm, đội xếp thứ nhì Viettel gặp đội thứ 3 Than QN và Hà Nội thứ 4, 18 điểm gặp TP.HCM thứ 5, 17 điểm.

Trận đấu Hà Nội FC-CLB TP.HCM được coi như là chung kết sớm của Cúp QG – Bamboo Airways 2020
Trận đấu Hà Nội FC - CLB TP.HCM được coi như là chung kết sớm của Cúp QG - Bamboo Airways 2020

Đặc biệt, cặp Hà Nội - TP.HCM là cuộc tái đấu của chính trận bán kết Cúp QG năm rồi. Cuộc đối đầu giữa 2 CLB có rất nhiều nợ nần trong 2 năm qua này còn là màn đọ sức giữa 2 ngôi sao biểu tượng của 2 lứa cầu thủ U.19 tài năng: Công Phượng (sinh năm 1995) và Quang Hải (sinh năm 1997).

2 đội chủ nhà của bán kết đều đã 1 lần giành cúp, Hà Nội là ĐKVĐ còn Than QN đăng quang năm 2016 (thắng chính CLB Hà Nội trong trận chung kết). Trong khi 2 đội khách TP.HCM và Viettel rất khao khát có lần đầu lãnh cúp. Tất cả đều đặt tham vọng, bởi chiếc Cúp QG sẽ là cuộc tạo đà không thể tốt hơn cho giai đoạn 2 đua vô địch V.League.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều