Báo Đồng Nai điện tử
En

Ba suất lên chuyến tàu xuôi còn lại thuộc về đội nào?

09:09, 30/09/2020

Lượt trận kết thúc giai đoạn 1 V.League chiều nay 1-10 sẽ xác định 3 suất còn lại để tranh chức vô địch cùng các đội Sài Gòn, Viettel, TP.HCM, Than QN và Hà Nội ở giai đoạn 2.

Lượt trận kết thúc giai đoạn 1 V.League chiều nay 1-10 sẽ xác định 3 suất còn lại để tranh chức vô địch cùng các đội Sài Gòn, Viettel, TP.HCM, Than QN và Hà Nội ở giai đoạn 2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vào tốp 8 đua vô địch ngay trong mùa V.League đầu tiên?. Ảnh: Nguyễn Lân
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vào tốp 8 đua vô địch ngay trong mùa V.League đầu tiên? Ảnh: Nguyễn Lân

 

Và đó là cuộc đua với tỷ lệ “1 chọi 1” khi có tới 6 đội cạnh tranh. 3 CLB hiện nắm giữ hạng 6, 7, 8 là B.Bình Dương, HAGL (17 điểm) và SHB.Đà Nẵng (16 điểm) đang nắm quyền tự quyết, chỉ cần thắng sẽ không cần quan tâm kết quả các trận còn lại. Nhưng sẽ chẳng đơn giản khi SHB.Đà Nẵng làm khách Nam Định lưng đã dựa tường; trong khi B.Bình Dương, HAGL dù được chơi trên sân nhà nhưng 2 đối thủ Viettel và TP.HCM lại cần chiến thắng để soán ngôi đầu của đội Sài Gòn.

Nếu 3 đội trên sảy chân sẽ mở ra cơ hội cho các đội SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm) và Thanh Hóa (14 điểm) thay chân. Trong 3 CLB Bắc Trung bộ láng giềng này, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có cửa nhất khi là đội duy nhất được chơi sân nhà và chỉ phải gặp đội bét giải Quảng Nam. SLNA phải làm khách Hải Phòng nhưng có lợi thế đáng kể là thành tích đối đầu thắng cả 3 đội nhóm trên, trong trường hợp xét chỉ số phụ khi bằng điểm. Mong manh nhất là CLB Thanh Hóa, chỉ có thắng mới may ra, nhưng trên sân nhà ĐKVĐ Hà Nội đã 9 năm nay họ toàn thua.

Chưa bao giờ tốp 8 V.League lại gay cấn đến thế!

Đông Kha

Tin xem nhiều