Báo Đồng Nai điện tử
En

Dịch Covid -19, đến lượt bóng đá Đồng Nai bị ảnh hưởng

10:08, 02/08/2020

Dù không có tên ở 3 sân chơi chuyên nghiệp nhưng bóng đá Đồng Nai cũng chịu những hệ lụy từ đợt tái bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Dù không có tên ở 3 sân chơi chuyên nghiệp nhưng bóng đá Đồng Nai cũng chịu những hệ lụy từ đợt tái bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Sau vòng 6 vào ngày 30-7, Giải hạng Nhì quốc gia đã tạm dừng. Ở vòng này trong chuyến làm khách tại Bến Tre, CLB Đồng Nai thua Triệu Minh 1-2. Dù vòng cuối lượt đi lẽ ra diễn ra vào chiều nay 3-8, Đồng Nai sẽ được trở về sân nhà tiếp đội chót bảng chưa biết mùi chiến thắng là Trẻ TP.HCM, nhưng với chỉ 2 chiến thắng, 4 thất bại, xếp thứ 6/8 đội bảng B, quãng nghỉ bất đắc dĩ này là cơ hội để thầy trò HLV Lê Thanh Xuân “làm lại”. Theo lịch đấu ban đầu lượt về Giải hạng Nhì sẽ diễn ra vào ngày 15-8 đến 8-9, nhưng cũng như V.League, Giải hạng Nhất và Cúp QG nay chưa thể xác định thời điểm nối lại. Hiện 2 đội dẫn đầu bảng A là Phù Đổng (10 điểm sau 5 trận) và Phú Thọ (7 điểm nhưng mới đá 3 trận), còn bảng B sau 6 vòng là CAND (14 điểm) và Bình Thuận (13 điểm).

Đáng tiếc hơn là trường hợp đội U.15 Đồng Nai. Ở vòng loại Giải U.15 quốc gia bảng D thi đấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong trận đấu được coi là “chung kết sớm” vào chiều 31-7, U.15 Đồng Nai giữ vững thành tích bất bại khi hòa Khánh Hòa 1-1 để tiếp tục dẫn đầu bảng với 8 điểm (trước đó thắng Bình Dương 2-0, Bà Rịa - Vũng Tàu 5-0 và hòa Đắk Lắk 1-1). Tuy nhiên giải cũng đã phải tạm dừng. Theo điều lệ 5 đội đầu 5 bảng và 2 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất cùng với đội chủ nhà của VCK sẽ vào VCK Giải U.15 quốc gia dự kiến từ ngày 12 đến 21-8 nhưng nay chắc chắn sẽ phải lùi lại.

VCK Giải thiếu niên toàn quốc tại Nghệ An và Giải nhi đồng tại Phú Yên cùng Giải U.16 nữ quốc gia dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 cũng đều hoãn.

Phương Duy

Tin xem nhiều