Báo Đồng Nai điện tử
En

Vé Champions League về tay M.U?

01:07, 22/07/2020

Với việc đại bại 0-3 trước Tottenham, Leicester giậm chân ở 62 điểm và nhiều khả năng sau đêm nay sẽ chính thức văng khỏi tốp 4. Do bận đá bán kết Cup FA (Chelsea thắng M.U 3-1) nên ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2 CLB này đá muộn nhất. Vào lúc 0 giờ sáng 23-7, M.U sẽ tiếp West Ham và sau đó lúc 2 giờ Chelsea có chuyến làm khách nhà tân vô địch Liverpool.

Với việc đại bại 0-3 trước Tottenham, Leicester giậm chân ở 62 điểm và nhiều khả năng sau đêm nay sẽ chính thức văng khỏi tốp 4. Do bận đá bán kết Cup FA (Chelsea thắng M.U 3-1) nên ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2 CLB này đá muộn nhất. Vào lúc 0 giờ sáng 23-7, M.U sẽ tiếp West Ham và sau đó lúc 2 giờ Chelsea có chuyến làm khách nhà tân vô địch Liverpool.

Các cầu thủ M.U đang có ưu thế trong cuộc đua tốp 4
Các cầu thủ M.U đang có ưu thế trong cuộc đua tốp 4

The Blues và “Quỷ đỏ” đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua 2 suất còn lại để cùng Liverpool, Man City tham dự Champions League mùa tới. Chỉ cần 3 điểm nữa Chelsea sẽ về đích trong tốp 4 (sau Liverpool, trận cuối là Wolves), vấn đề là hạng 3 hay 4 mà thôi.

Trong khi đó, M.U nếu toàn thắng 2 vòng cuối (bao gồm cả trận “chung kết” với Leicester) và Chelsea chỉ thắng một trong 2 trận còn lại sẽ nhảy lên hạng 3. Trước mắt, đêm nay M.U chỉ cần hòa West Ham là sẽ chính thức thay chân Leicester ở vị trí thứ 4. Còn nếu thắng, vòng cuối M.U chỉ cần hòa Leicester là chắc chắn lấy chiếc vé Champions League cuối cùng. Thậm chí, nếu thắng đậm West Ham, kể cả có thua Leicester với cách biệt không quá lớn để hơn hiệu số bàn thắng bại, M.U vẫn giành vị trí thứ 4. Tuy nhiên, trong trường hợp trận đấu trên sân Old Trafford đêm nay hòa, M.U sẽ có “trận chung kết” thực sự với Leicester trong ngày Premier League hạ màn, mà họ gặp bất lợi khi là đội khách.

Dù đang thất thế nhưng Leicester vẫn còn cơ hội. Nếu Chelsea không giành được quá 2 điểm trong 2 trận còn lại, “Bầy cáo” sẽ cập bến ở tốp 4 khi thắng M.U trận cuối, cùng 65 điểm với Chelsea, song hơn về hiệu số.

Cuộc đua giành suất dự Europa League cũng gay cấn đến lượt cuối khi Wolves đánh bại Crystal Palace 2-0 để lấy lại vị trí thứ 6 của Tottenham, đồng thời với 59 điểm chỉ còn kém Leicester và M.U 3 điểm, Wolves cũng còn hy vọng tranh suất Champions League. Do đó, trận cuối gặp họ sẽ không dễ dàng cho Chelsea.

Dù Tottenham mùa này thi đấu không thành công, nhưng tiền vệ người Hàn Quốc Son Heung-min đã cùng lúc giành 4 danh hiệu cá nhân: Cầu thủ hay nhất mùa của Tottenham, bàn thắng đẹp nhất mùa của Tottenham, cầu thủ hay nhất do đội trẻ bình chọn và cầu thủ xuất sắc nhất do người hâm mộ trên thế giới bình chọn. Ngoài ra, Son cũng đang là ứng viên cho Bàn thắng đẹp nhất mùa giải với pha đi bóng từ sân nhà qua 8 cầu thủ ghi bàn vào lưới Burnley. Son Heung-min là cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử đạt được vinh dự này.

Trung Dũng

Tin xem nhiều