Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Giải hạng Nhì: Đồng Nai gặp Gia Định

09:07, 09/07/2020

Chiều 10-7, cuộc chiến giành 3 suất lên giải đấu chuyên nghiệp hạng Nhất năm 2021 sẽ chính thức khai màn. Dự tranh Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm nay có 15 đội, trong đó Đồng Nai là một trong 4 "tân binh" từ hạng Ba lên (cùng PVF, Phú Thọ, Trẻ TP.HCM), còn Phù Đổng là đội xuống từ hạng Nhất 2019.

Chiều 10-7, cuộc chiến giành 3 suất lên giải đấu chuyên nghiệp hạng Nhất năm 2021 sẽ chính thức khai màn. Dự tranh Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm nay có 15 đội, trong đó Đồng Nai là một trong 4 “tân binh” từ hạng Ba lên (cùng PVF, Phú Thọ, Trẻ TP.HCM), còn Phù Đổng là đội xuống từ hạng Nhất 2019.

Đội bóng Đồng Nai tập luyện chuẩn bị tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2020. Ảnh: Huy Anh
Đội bóng Đồng Nai tập luyện chuẩn bị tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2020. Ảnh: Huy Anh

Các đội chia thành 2 bảng theo khu vực địa lý. Bảng A gồm 7 đội: Phú Thọ, Nam Định, Phù Đổng, PVF, Trẻ SHB.Đà Nẵng, Kon Tum và Lâm Đồng. Công an nhân dân lấy TP.HCM làm sân nhà nên vào bảng B cùng Bình Thuận, Gia Định, Tiền Giang, Trẻ TP.HCM, Triệu Minh, Vĩnh Long và Đồng Nai. Ở vòng loại, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà/sân khách; lượt đi từ ngày 10-7 đến 3-8, lượt về từ ngày 15-8 đến 8-9. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng chung kết (VCK); đội có thành tích kém nhất trong cả 2 bảng sẽ phải xuống hạng Ba.

Tại VCK thi đấu từ ngày 13 đến 16-9, 4 đội được chia thành 2 cặp đấu bán kết: nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất B gặp nhì A. 2 đội giành chiến thắng đoạt suất thăng hạng, đồng thời là đồng vô địch (phần thưởng 150 triệu đồng). 2 đội thua gặp nhau tranh chiếc vé thăng hạng còn lại. Các trận đấu ở VCK nếu hòa trong 90 phút sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội chiến thắng.

Ở trận ra quân vào lúc 15 giờ 30 hôm nay, tại bảng B, Đồng Nai sẽ làm khách của Gia Định trên sân Tân Hiệp (xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM). Mùa trước, với nhiều cầu thủ trẻ mượn từ Đồng Tháp, Gia Định từng giành vé nhì bảng B vào VCK và chỉ thua Trẻ Hà Nội 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi bất phân thắng bại 0-0 trong 90 phút (ở trận chung kết tranh suất duy nhất thăng hạng Trẻ Hà Nội thua Bà Rịa - Vũng Tàu sít sao 0-1 và mùa này được chuyển giao cho Phú Thọ). Năm nay, đội Gia Định có 2 gương mặt đáng chú ý là Võ Minh Trọng và Kha Tấn Tài, từng tham gia đội tuyển U.18 quốc gia dự Giải U.18 quốc tế Hong Kong 2019.

Đặc biệt, Giải hạng Nhì năm nay còn là cơ hội cho các cầu thủ trẻ sinh từ năm 2001 trở lại đây của các đội vừa qua không có dịp tham dự Giải U.19 quốc gia như Đồng Nai, chứng tỏ năng lực để được gọi vào đội tuyển U.19 Việt Nam hướng đến VCK U.19 châu Á 2020. HLV Troussier cho biết, sẽ tiếp tục tìm thêm ngọc thô từ giải và những nhân tố mới này sẽ được tập trung khoảng 1 tuần để kiểm tra trong giai đoạn giữa lượt đi và lượt về của vòng loại.

Phương Duy

Tin xem nhiều