Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc đua giành chiếc vé an toàn

08:07, 08/07/2020

19 là điểm số an toàn, đảm bảo có mặt trong tốp 8 đua danh hiệu. Như vậy, CLB Sài Gòn chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa thôi ở 5 vòng còn lại của giai đoạn 1, thậm chí họ có thể sớm đạt mục đích ngay ở vòng 9 cuối tuần này khi được trở về sân nhà tiếp CLB Thanh Hóa. 3 đội còn lại trong tốp 4: TP.HCM, B.Bình Dương, Than QN, Viettel cũng chỉ cần 2 trận thắng nữa.

19 là điểm số an toàn, đảm bảo có mặt trong tốp 8 đua danh hiệu. Như vậy, CLB Sài Gòn chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa thôi ở 5 vòng còn lại của giai đoạn 1, thậm chí họ có thể sớm đạt mục đích ngay ở vòng 9 cuối tuần này khi được trở về sân nhà tiếp CLB Thanh Hóa. 3 đội còn lại trong tốp 4: TP.HCM, B.Bình Dương, Than QN, Viettel cũng chỉ cần 2 trận thắng nữa.

Xếp hạng sau vòng 8
Xếp hạng sau vòng 8

Tuy nhiên, cuộc đua giành chiếc vé an toàn cuối cùng (vị trí thứ 8) vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ và rất khó đoán định. Hiện từ hạng 5-8 là Viettel, HAGL (12 điểm); Hà Nội, SHB.Đà Nẵng (11 điểm); trong khi đội tạm trong nhóm phải đi “chung kết ngược” là SLNA cũng có cùng 11 điểm và tiếp theo Thanh Hóa rồi Hải Phòng chỉ kém 1 điểm. Với việc điểm số san sát nhau như vậy, chỉ cần 1 trận thắng sẽ thay đổi số phận. Ngay cả 2 đội ở vị trí đáy bảng xếp hạng Quảng Nam (7 điểm), Nam Định (6 điểm), cơ hội đi tiếp ở nhóm trên cũng vẫn còn nguyên.

Với 9 CLB tranh 3 suất (từ hạng 6-8) cuộc đua phần còn lại của giai đoạn 1 sẽ vô cùng khốc liệt, không loại trừ sự chi phối từ tốp 5.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều