Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiên thời cho thầy trò HLV Park Hang-seo

10:06, 22/06/2020

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G và chỉ còn thi đấu 3 trận nữa. Theo lịch thi đấu điều chỉnh vì dịch Covid-19, dự kiến lần lượt vào ngày 13-10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân Malaysia, ngày 12-11 tiếp Indonesia và 5 ngày sau, ngày 17-11, hành quân đến UAE.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G và chỉ còn thi đấu 3 trận nữa. Theo lịch thi đấu điều chỉnh vì dịch Covid-19, dự kiến lần lượt vào ngày 13-10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân Malaysia, ngày 12-11 tiếp Indonesia và 5 ngày sau, ngày 17-11, hành quân đến UAE.

Một trong hai mục tiêu quan trọng trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á
Một trong hai mục tiêu quan trọng trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

 

Đang đứng thứ 4/5, kém Việt Nam 5 điểm nhưng đội bóng Ả rập giàu có, hạng 8 châu Á, hơn Việt Nam 24 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, hoàn toàn có khả năng giành ngôi đầu chung cuộc, bởi còn đến 4 trận, trong đó có tới 3 trận được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, đội tuyển UAE có thể đang “tự bắn vào chân mình” khi cho đến nay vẫn chưa tìm được “thuyền trưởng” thay thế HLV Jovanovic đã bị thanh lý hợp đồng khi còn chưa kịp dẫn dắt đội tuyển trận nào. Không chỉ thế, do e ngại dịch bệnh Covid-19 nên Liên đoàn Bóng đá UAE đã chính thức quyết định hủy bỏ Giải VĐQG dù UAE Pro-League 2019-2020 đã đá 19 vòng, chỉ còn 7 vòng nữa. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ của họ sẽ không thi đấu suốt trong vòng 4 tháng tới, khó có phong độ cao để đòi thầy trò ông Park món nợ thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Với đội tuyển Indonesia, đối thủ đã toàn thua cả 5 trận, Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) cho thấy ý định sẽ “buông” vòng loại World Cup vì không còn hy vọng, để tập trung cho AFF Cup vào cuối năm. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn mới đây ở quê nhà Hàn Quốc, tân HLV Shin Tae-yong của Indonesia lại sớm bộc lộ những bất đồng với PSSI vì thiếu sự nhất quán và yếu kém trong cách điều hành. “Các quan chức và chính sách thay đổi xoành xoạch” - ông Shin nói. HLV từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 ở World Cup 2018 còn cho biết, những nhà lãnh đạo bóng đá xứ vạn đảo đặt ra cho ông những mục tiêu quá cao, phi thực tế. Đó là phải vào tứ kết tại vòng chung kết U.19 châu Á 2020, rồi tứ kết World Cup U.20 nam 2021 (Indonesia là chủ nhà) và vô địch AFF Cup 2020. “Tôi hỏi, bạn có biết đội tuyển Indonesia bây giờ ở thứ hạng nào không? 173 thế giới!” - ông Shin tỏ vẻ bất bình. Cũng chưa chỉ đạo đội tuyển Indonesia trận nào nhưng rõ ràng đã có rạn nứt giữa HLV trưởng và PSSI. Sự căng thẳng này nổ ra giữa lúc đang có bất đồng khi HLV Shin e ngại dịch bệnh Covid-19 tại Indonesia (số ca nhiễm nhiều nhất Đông Nam Á) nên muốn tập trung đội tuyển tại Hàn Quốc, trong khi PSSI vừa lên tiếng dọa nếu ông không quay trở lại sẽ kết thúc hợp đồng.

Với nội tình của 2 đối thủ như vậy, “thiên thời” đang đứng về phía HLV Park Hang-seo và các học trò. Do đó, cuộc đối đầu trên sân Malaysia sẽ là quyết định mà bản thân đội tuyển nước này cũng chưa xác định cụ thể kế hoạch tập trung khi chưa biết bao giờ Giải VĐQG mới trở lại.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều