Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải hạng Nhất: "Đại gia" đất võ lại ngã ngựa

08:06, 26/06/2020

Chuẩn bị chu đáo, được đầu tư không dưới 40 tỷ đồng với chỉ mục tiêu duy nhất lên V.League, nhưng sau thất bại trước Long An 1 tuần trước ở vòng 4, Bình Định lại thua đội bét bảng Cần Thơ 2-3 dù 2 lần vượt lên dẫn trước.

Chuẩn bị chu đáo, được đầu tư không dưới 40 tỷ đồng với chỉ mục tiêu duy nhất lên V.League, nhưng sau thất bại trước Long An 1 tuần trước ở vòng 4, Bình Định lại thua đội bét bảng Cần Thơ 2-3 dù 2 lần vượt lên dẫn trước.

Đội trưởng Đào Văn Phong (áo vàng) lập công giúp XSKT Cần Thơ giành chiến thắng trước Bình Định
Đội trưởng Đào Văn Phong (áo xanh) lập công giúp XSKT Cần Thơ giành chiến thắng trước Bình Định

Với chỉ 6 điểm, ứng cử viên số 1 rơi xuống thứ 6, chỉ hơn vị trí đi “chung kết ngược” đúng 1 điểm. HLV Nguyễn Đức Thắng giải thích do mất cả 2 tiền đạo Hoàng Thiên và Văn Thanh vì chấn thương (phải đưa trung vệ Đức Lễ của SHB.Đà Nẵng trước đây lên thay) và nhận lỗi làm chiến thuật chưa tốt. Tuy nhiên, đây chưa phải là cuộc đua quyết định giành ngôi vô địch cùng chiếc vé duy nhất thăng hạng. Ở giai đoạn 1, Bình Định có lợi thế còn 4/7 trận sân nhà.

Vòng này Phố Hiến cũng chỉ có 1 điểm trên sân Tây Ninh (hòa 1-1), nhờ vậy với cuộc ngược dòng thắng 3-2 trong chuyến làm khách tại Đồng Tháp nhờ được chơi hơn người, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên chiếm vị trí nhì bảng (cùng 8 điểm nhưng hơn hiệu số). Trong khi đó, cựu V.League S.Khánh Hòa có trận toàn thắng thứ 4 (1-0) tại Bình Phước, củng cố vững chắc ngôi đầu. Đắk Lắk thua trận thứ 3 trước An Giang nên thay chân Cần Thơ ở vị trí đáy bảng xếp hạng.

Phương Duy

Tin xem nhiều