Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League tái khởi động ngày 5-6, thi đấu thể thức mới

04:05, 14/05/2020

Trong 2 phương án V.League giữ nguyên lịch đấu cũ (vòng tròn 2 lượt) và thi đấu theo thể thức mới, 14/15 ủy viên Ban chấp hành VFF (1 người vắng mặt) trong cuộc họp ngày hôm qua 13-5 đã đồng ý phương án 2. Đây là thể thức mà Báo Đồng Nai từng đề cập.

Trong 2 phương án V.League giữ nguyên lịch đấu cũ (vòng tròn 2 lượt) và thi đấu theo thể thức mới, 14/15 ủy viên Ban chấp hành VFF (1 người vắng mặt) trong cuộc họp ngày hôm qua 13-5 đã đồng ý phương án 2. Đây là thể thức mà Báo Đồng Nai từng đề cập.

8 đội nhóm trên bảng xếp hạng V.League 2020 sau lượt đi sẽ đá vòng tròn tranh ngôi vô địch
8 đội nhóm trên bảng xếp hạng V.League 2020 sau lượt đi sẽ đá vòng tròn tranh ngôi vô địch

Cụ thể, V.League 2020 sẽ trở lại vào ngày 5-6 và kết thúc vào ngày 25-10, thi đấu theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đá vòng tròn 1 lượt (vẫn giữ nguyên kết quả 2 vòng đầu tiên đã đấu, còn 11 lượt trận với 77 trận) để tách nhóm vào giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 4-8 mới quyết định phân thứ hạng chung cuộc. Nhóm A gồm 8 CLB phía trên bảng xếp hạng giai đoạn 1 tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt (7 vòng, 28 trận) để xác định chức vô địch và thứ hạng từ 2-8. Còn 6 CLB phía dưới bảng xếp hạng của giai đoạn 1 vào nhóm B cũng thi đấu vòng tròn 1 lượt (5 vòng, 15 trận) để phân hạng từ vị trí thứ 9 đến chót giải.

Với Giải hạng Nhất QG (12 đội), sẽ diễn ra từ ngày 6-6 đến ngày 26-9 cũng thi đấu với thể thức tương tự. 6 CLB dẫn đầu giai đoạn 1 vào giai đoạn 2 để xác định ngôi vô địch và thứ hạng từ 2-6, 6 CLB phía dưới thi đấu để xếp hạng từ 7-12.

Riêng Cúp QG vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu loại trực tiếp nhưng chỉ 1 trận (thay vì từ vòng tứ kết trở đi thi đấu 2 lượt đi - về, sân nhà - sân khách như trước đây). Như vậy, sẽ có 5 vòng với 25 trận đấu, khởi tranh vào ngày 23-5 tới và kết thúc muộn nhất, vào ngày 31-10.

14/15 ủy viên Ban chấp hành VFF cũng thống nhất mùa giải năm nay sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng thay vì 1,5 suất. Như vậy, sẽ chỉ có đội vô địch Giải hạng Nhất lên thế chỗ đội đứng chót (hạng 14) V.League, không có trận play-off.

Quy định mới của FIFA về việc mỗi đội được thay 5 cầu thủ (ở 3 lượt thay người) trong một trận đấu sẽ được áp dụng. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ là đã có thể đến sân hay chưa, VFF lại cho biết điều này tùy thuộc quyết định ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương tùy tình hình dịch bệnh và VFF sẽ có văn bản gửi các tỉnh, thành về việc này; đồng thời, có hướng dẫn đối với mỗi sân vận động với quy mô khác nhau thì có thể cho bao nhiêu khán giả vào sân để đảm bảo độ giãn cách nếu được phép.

Cùng ngày hôm qua 13-5, Tổng cục TDTT đã có văn bản chính thức cho phép các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được trở lại thi đấu.

VFF dự kiến nguồn thu trong năm 2020 sẽ sụt giảm 6% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thậm chí còn giảm sâu hơn do các doanh nghiệp gặp khó khăn hậu dịch Covid-19. Tại đại hội thường niên vào tháng 8, Ban chấp hành VFF sẽ bầu bổ sung vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính mà ông Cấn Văn Nghĩa đã từ chức.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều