Báo Đồng Nai điện tử
En

Thương cho roi cho vọt"!

08:05, 12/05/2020

Không cần chờ kết luận của cơ quan điều tra địa phương, VFF đã ban hành quyết định kỷ luật với 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp về hành vi tổ chức và tham gia cá độ tại vòng loại Giải U.21 quốc gia 2019.

Không cần chờ kết luận của cơ quan điều tra địa phương, VFF đã ban hành quyết định kỷ luật với 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp về hành vi tổ chức và tham gia cá độ tại vòng loại Giải U.21 quốc gia 2019. Trong đó, nặng nhất là cầu thủ cầm đầu Huỳnh Văn Tiến bị “treo giò” 5 năm (cùng với mức tiền phạt 5 triệu đồng), 10 cầu thủ khác bị cấm thi đấu 6 tháng (phạt 2,5 triệu đồng).

Huỳnh Văn Tiến (hàng dưới, thứ 3 từ phải sang) là người cầm đầu vụ án cá độ của 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp
Huỳnh Văn Tiến (hàng dưới, thứ 3 từ phải sang) là người cầm đầu vụ án cá độ của 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp

 

Cụ thể, ở trận đấu với U.21 Vĩnh Long vào ngày 19-6-2019, Văn Tiến cùng các cầu thủ U.21 Đồng Tháp (có 9 đá chính và 2 dự bị) bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức “xỉu” (trận đấu chỉ có 2 bàn trở xuống) với số tiền 150 triệu đồng. Đưa trận đấu về đích với tỷ số 1-1, họ “ăn” được 133 triệu đồng. Sau đó, khi 9 cầu thủ U.21 Đồng Tháp được cho đội Gia Định mượn thi đấu ở Giải hạng Nhì, Văn Tiến được một “đàn anh” gợi ý đá thắng và được nhận 75 triệu đồng.

Thật đáng tiếc, đây là lứa cầu thủ rất triển vọng, từng mang về 3 chức vô địch liên tiếp U.15 (năm 2014), U.17 (năm 2016), U.19 quốc gia (năm 2018), hứa hẹn tương lai đưa bóng đá Đồng Tháp trở lại thời hoàng kim và được coi là của để dành cho U.22 Việt Nam tại SEA Games năm sau. Trong 11 cầu thủ trẻ “nhúng chàm” có cả tiền vệ Trần Công Minh, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới vòng chung kết U.19 quốc gia 2018; thủ môn Nguyễn Nhật Trường, từng là thành viên đội tuyển U.16 Việt Nam tham dự vòng chung kết U.16 châu Á 2016; hay hậu vệ Lê Nhựt Huy tham dự Giải U.16 Đông Nam Á 2015; hậu vệ Võ Minh Trọng, tiền đạo Kha Tấn Tài từng được sang Nhật tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á 2020. Bây giờ thì còn ai dám tin để trao cho các em trách nhiệm bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia.

Nhưng giận các cầu thủ trẻ một thì trách người lớn mười. Bản án của VFF hoàn toàn không đề cập đến trách nhiệm của những người có nhiệm vụ quản lý, sâu sát nhất. Lấy lý do các em hoàn cảnh nhà nghèo, khó khăn, ngành thể thao Đồng Tháp chỉ xử lý cắt mọi chế độ trong 6 tháng với Văn Tiến, còn các cầu thủ có liên quan bị xuống chế độ năng khiếu và… trực vệ sinh 2 tháng. “Thương phải cho roi cho vọt”, thực chất những người có trách nhiệm ở địa phương không muốn làm lớn chuyện, sợ “văng miểng” tới “cái ghế” của mình và sợ ảnh hưởng đến thành tích. Chính vì vậy mà không chỉ “đánh khẽ”, hầu hết 11 cầu thủ này còn được bổ sung lên đội 1 Đồng Tháp đăng ký tham dự Giải hạng Nhất 2020.

“Dạy con từ thuở còn thơ”, với cách hành xử bao che như vậy, chẳng lạ khi bóng đá xứ bưng biền từng là “anh cả” đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm đào tạo trẻ của miền Tây Nam bộ với 2 lần vô địch quốc gia (năm 1989 và 1996), nhưng cũng đồng thời lập kỷ lục 4 lần rớt hạng, mà lần cuối cùng là mùa giải 2016 đến nay vẫn chưa ngóc đầu lên nổi.               

Đông Kha

Tin xem nhiều