Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển tập trung vào lúc nào?

09:05, 13/05/2020

Sau vòng 13 kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 2-8, V.League sẽ tạm dừng; nhân FIFA days, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 để HLV Park Hang-seo rà soát lực lượng, đưa các tuyển thủ trở lại guồng quay. Dự kiến đợt tập trung này chỉ kéo dài 2 tuần.

Sau vòng 13 kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 2-8, V.League sẽ tạm dừng; nhân FIFA days, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 để HLV Park Hang-seo rà soát lực lượng, đưa các tuyển thủ trở lại guồng quay. Dự kiến đợt tập trung này chỉ kéo dài 2 tuần.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020. Ảnh: TTXVN
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sớm có cơ hội để rà soát lực lượng. Ảnh: TTXVN

Tiếp đến, giữa giai đoạn 2, vào đầu tháng 10, đội tuyển sẽ hội quân, chính thức bắt tay chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 mà chuyến làm khách tại Malaysia (dự kiến ngày 13-10) sẽ có ý nghĩa quyết định.

Sau khi Cúp QG khép lại mùa giải quốc nội vào ngày 31-10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung luôn cho đến cuối năm để thi đấu 2 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tiếp Indonesia (dự kiến ngày 12-11) và đến UAE (ngày 17-11), sau đó bước ngay vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Thể thức thi đấu mới của V.League và Giải hạng Nhất gần giống với Giải VĐQG K.League của Hàn Quốc. Việc phân định thứ hạng trong trường hợp có từ 2 đội trở lên ở cả V.League và Giải hạng Nhất bằng điểm nhau, do không thi đấu vòng tròn 2 lượt, sân nhà - sân khách nên không thể căn cứ vào kết quả đối đầu. Do đó, sẽ xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giai đoạn theo thứ tự: Hiệu số tổng số bàn thắng/bại, tổng số bàn thắng trong cả giai đoạn. Nếu vẫn bằng nhau sẽ xét điểm fair-play (1 thẻ vàng 1 điểm, 1 thẻ đỏ 3 điểm), CLB nào nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên. Vẫn bằng nhau nữa sẽ phải bốc thăm.

Dương Cầm

Tin xem nhiều