Báo Đồng Nai điện tử
En

Các giải thể thao nối bước bóng đá

08:05, 08/05/2020

Ngay sau khi có ý kiến của Thủ tướng cho phép tổ chức lại các hoạt động thể thao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn hồ hởi cho biết các giải đấu trong nước sẽ lần lượt tái khởi động.

Ngay sau khi có ý kiến của Thủ tướng cho phép tổ chức lại các hoạt động thể thao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn hồ hởi cho biết các giải đấu trong nước sẽ lần lượt tái khởi động.

Trước tiên sẽ là Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM xuất phát đúng vào ngày sinh lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) tại TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) và về đích tại thành phố mang tên Bác vào ngày 7-6 nhân kỷ niệm 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước 5-6.

Góc Hang Câu, ngọn Thới Lới trên đảo Lý Sơn-nơi diễn ra giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020
Góc Hang Câu, ngọn Thới Lới trên đảo Lý Sơn-nơi diễn ra giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020

Từ ngày 8 đến 13-6, “Nữ hoàng” điền kinh sẽ chính thức vào cuộc với Cúp tốc độ TP.HCM. Nối tiếp ngay sau đó, từ ngày 13 đến 17-6, vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020 sẽ diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hà Tĩnh với sự tham dự của 10 đội nam và 10 đội nữ mạnh nhất cả nước. Cũng trong tháng 7, sau 2 lần phải hoãn, Giải việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong được tổ chức tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sang tháng 8 (từ ngày 15 đến 25) là Giải điền kinh trẻ quốc gia tại Tây Ninh. Giải điền kinh quốc tế TP.HCM được tổ chức vào tháng 9 (từ ngày 9 đến 13-9). Đây là cuộc khởi động cho Giải điền kinh VĐQG vào tháng 11 sẽ diễn ra tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Ông Trần Đức Phấn cho biết, Tổng cục TDTT sẽ cùng ban tổ chức các địa phương đảm bảo các giải đấu diễn ra trong điều kiện có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ an toàn cho các VĐV và các thành viên tham gia.     

T.Xuyên

Tin xem nhiều