Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ không có "hiệu ứng domino" từ Eredivisie

09:04, 27/04/2020

Sau Bỉ, Hà Lan đã quyết định hủy Giải VĐQG (Eredivisie) do chính phủ nước này gia hạn thời gian cách ly đến tận tháng 9. Khác với Bỉ vẫn trao cúp vô địch cho CLB dẫn đầu Brugge, Eredivisie 2019-2020 không có nhà vô địch và đội lên xuống hạng (chỉ lấy thứ tự sau vòng 26 để phân định các suất dự 2 Cúp châu Âu).

Sau Bỉ, Hà Lan đã quyết định hủy Giải VĐQG (Eredivisie) do chính phủ nước này gia hạn thời gian cách ly đến tận tháng 9. Khác với Bỉ vẫn trao cúp vô địch cho CLB dẫn đầu Brugge, Eredivisie 2019-2020 không có nhà vô địch và đội lên xuống hạng (chỉ lấy thứ tự sau vòng 26 để phân định các suất dự 2 Cúp châu Âu).

Ajax ngỡ ngàng khi không được công nhận vô địch
Ajax ngỡ ngàng khi không được công nhận vô địch

Quyết định của Hà Lan làm dấy lên lo ngại tạo “hiệu ứng domino” cho làng cầu châu Âu. Tuy nhiên điều đó khó xảy ra, nhất là với 5 giải đấu hàng đầu, bởi nếu hủy thiệt hại sẽ rất lớn, đặc biệt là khoản bồi thường bản quyền truyền hình khi Premier League (Anh), Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italy), Bundesliga (Đức) và Ligue 1 (Pháp) có giá trị gấp nhiều lần so với Eredivisie.

Chính vì thế, ngoài Bundesliga tuyên bố trở lại vào ngày 9-5, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh dù thuộc tốp đầu của dịch Covid-19 chỉ sau Mỹ, nhưng các giải đấu đều “bật đèn xanh” tiếp tục. Thủ tướng Anh Johnson thậm chí tuyên bố: “Không hủy Premier League là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng vào lúc này”, bởi việc các trận đấu còn lại của mùa giải được đá nốt và phát trên sóng truyền hình sẽ tạo ra cú hích tinh thần rất lớn cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giải trí cho người dân khi phải cách ly ở nhà.

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Sanchez cũng vừa tuyên bố nếu tình hình đại dịch tiếp tục theo chiều hướng tích cực như hiện nay sẽ nới lỏng cách ly xã hội vào nửa cuối tháng 5. Liga hiện còn 11 vòng.

Italy cũng đang chuẩn bị kết thúc các biện pháp phong tỏa đã kéo dài 1,5 tháng qua và sau thời điểm ngày 4-5 sẽ cho việc bán lẻ trở lại, còn các nhà hàng, quán bar sẽ hoạt động bình thường từ tháng 6. Thủ tướng Conte tuyên bố các CLB thể thao có thể trở lại tập luyện từ ngày 18-5, đồng nghĩa Serie A (dừng từ ngày 9-3 và còn 12 vòng đấu nữa) có thể tiếp tục diễn ra từ tháng 6.               

Trung Dũng

Tin xem nhiều