Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có cơ hội... trở lại hạng nhất(!)

09:04, 12/04/2020

8 năm qua bóng đá Việt Nam rơi vào cảnh hình tháp ngược khi V.League có 14 CLB nhưng Giải hạng nhất có lúc chỉ còn 10, 8, thậm chí... 7 đội (mùa 2017) vì hàng loạt CLB từ bỏ, giải thể. Để Giải hạng nhất 2021 trở lại 14 đội (hiện là 12) bằng với V.League như cách đây... 9 năm, Giải hạng nhì 2020 sẽ có đến 3 đội được thăng hạng.

8 năm qua bóng đá Việt Nam rơi vào cảnh hình tháp ngược khi V.League có 14 CLB nhưng Giải hạng nhất có lúc chỉ còn 10, 8, thậm chí... 7 đội (mùa 2017) vì hàng loạt CLB từ bỏ, giải thể. Để Giải hạng nhất 2021 trở lại 14 đội (hiện là 12) bằng với V.League như cách đây... 9 năm, Giải hạng nhì 2020 sẽ có đến 3 đội được thăng hạng.

Sau khi rớt V.League ở mùa 2015, Đồng Nai tiếp tục tham dự Giải hạng nhất 2016 và dù vào vòng play-off thăng hạng, đứng thứ 4 chung cuộc nhưng vì khó khăn kinh phí đội bóng đã giải thể. Tự xóa tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, Đồng Nai làm lại từ bóng đá phong trào và ở Giải hạng ba 2019 đã giành quyền lên hạng nhì cùng với 2 đội PVF và Tuấn Tú Phú Thọ. Việc Giải hạng nhì năm nay có đến 3 suất thăng hạng là cơ hội để Đồng Nai trở lại hạng nhất, tuy nhiên sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn của 4 đối thủ nuôi tham vọng là Công An Nhân Dân (tăng cường 9 cầu thủ HAGL), Phú Thọ, Phù Đổng và Gia Định (đội hạng nhì duy nhất và đầu tiên có HLV ngoại, Flavio Luiz từng là cựu cầu thủ Brasil của Huế, Bình Định, Navibank SG, vua phá lưới Giải hạng nhất 2008 với 18 bàn thắng). Ngoài ra Giải hạng nhì 2020 còn có sự góp mặt của Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và 3 đội trẻ của Hà Nội, TP.HCM, SHB.ĐN. Nếu giữ thể thức như năm ngoái, 18 đội được chia 2 bảng thi đấu vòng loại, 2 đội đầu bảng vào bán kết đá chéo, nhưng ngoài 2 đội vào chung kết sẽ có trận tranh hạng ba để xác định suất lên hạng nhất.

Phương Duy

Tin xem nhiều