Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn sẽ là Thế vận hội mùa hè

09:03, 31/03/2020

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach từng có ý định hoãn thời gian Olympic 2020 đến khoảng tháng 3 hoặc tháng 5-2021, thời điểm Nhật Bản đang mùa xuân; tuy nhiên mới nhất IOC đã ra thông báo chính thức là sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 8-8-2021 (Paralympic từ ngày 24-8 đến 5-9-2021).

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach từng có ý định hoãn thời gian Olympic 2020 đến khoảng tháng 3 hoặc tháng 5-2021, thời điểm Nhật Bản đang mùa xuân; tuy nhiên mới nhất IOC đã ra thông báo chính thức là sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 8-8-2021 (Paralympic từ ngày 24-8 đến 5-9-2021). Như vậy, Olympic lần thứ 32 sẽ được dời lại gần đúng 1 năm và vẫn giữ đúng ý nghĩa, tính chất là Thế vận hội mùa hè. Trước đó, IOC cũng cho biết mặc dù tổ chức vào năm 2021 nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi là “Olympic Tokyo 2020”. Điều này cũng đồng nghĩa Olympic Paris vẫn sẽ diễn ra vào năm 2024, chứ không phải sau 4 năm là 2025.

IOC cũng quyết định giữ nguyên suất tham dự Olympic 2020 với những VĐV đã đoạt vé. Với Việt Nam, 5 VĐV Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Văn Đương (quyền anh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) và Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) có thể yên tâm tập luyện, nhưng sẽ phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị, tập huấn khi còn đến 15 tháng nữa mới bước vào cuộc tranh tài.

Cho đến nay, số suất dự Olympic 2020 chỉ mới đạt 57%, trong khi tất cả các giải đấu vòng loại đều phải hoãn lại vì dịch Covid-19. Đáng chú ý, những môn như điền kinh, quyền anh vẫn còn thiếu rất nhiều VĐV; môn bóng đá nữ chủ nhân tấm vé cuối cùng cũng chưa thể xác định khi 2 trận đấu play-off giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn chưa thể diễn ra. Việc xếp lịch thi đấu các giải vòng loại Olympic trong tình hình đại dịch vẫn đang hoành hành ở khắp thế giới thực sự là bài toán không dễ giải.

Ngoài ra, IOC còn phải đau đầu với những vấn đề cần giải quyết về hậu cần, tài chính khi Olympic dời lại 1 năm. Nói như Chủ tịch Thomas Bach là: “Phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi, riêng lịch thi đấu giờ đây là một bảng xếp hình khổng lồ”. Theo công bố ngân sách mới nhất, Olympic 2020 đã tiêu tốn 12,6 tỷ USD của IOC, Chính phủ Nhật Bản và thủ đô Tokyo.

Trung Dũng

Tin xem nhiều