Báo Đồng Nai điện tử
En

104 ngàn tỷ đồng!

09:03, 20/03/2020

Đó là ước tính con số doanh thu thiệt hại (4 tỷ euro) của hãng kiểm toán lớn nhất thế giới KPMG trong trường hợp 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu bị đại dịch Covid-19 xóa sạch phần còn lại của mùa giải 2019-2020.

Đó là ước tính con số doanh thu thiệt hại (4 tỷ euro) của hãng kiểm toán lớn nhất thế giới KPMG trong trường hợp 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu bị đại dịch Covid-19 xóa sạch phần còn lại của mùa giải 2019-2020.

Ngoại hạng Anh sẽ mất một khoản doanh thu lớn nhất nếu mùa giải bị hủy
Ngoại hạng Anh sẽ mất một khoản doanh thu lớn nhất nếu mùa giải bị hủy

 

Nếu không thể hoàn tất, các giải đấu sẽ đối mặt nguy cơ đền bù hợp đồng bản quyền truyền hình và hợp đồng thương mại. Trong đó, do có lượng người xem nhiều nhất trên toàn thế giới và bản quyền truyền hình đắt nhất, nên  Premier League sẽ thiệt hại nặng nề nhất, khoảng 1,15-1,25 tỷ euro (trong đó có khoảng 800 triệu euro tiềm năng trong doanh thu phát sóng). La Liga từ 800-950 triệu euro, Serie A 550-650 triệu euro…

Thiệt hại này là do các đơn vị mua bản quyền truyền hình và quảng cáo hoàn toàn có quyền yêu cầu được bồi hoàn nếu các trận đấu bị hủy không diễn ra và mùa giải chưa kết thúc. Tại Việt Nam, K+ là đài sở hữu độc quyền phát sóng toàn bộ Giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa bóng liên tiếp từ 2019-2022, với 380 trận đấu mỗi mùa. Số tiền không được tiết lộ nhưng chắc là không thể thấp hơn con số 46 triệu USD mà K+ đã bỏ ra ở giai đoạn 2016-2019.

Trung Dũng

Tin xem nhiều