Báo Đồng Nai điện tử
En

Virus corona đe dọa cả thể thao

04:02, 01/02/2020

Bảng B vòng loại Olympic 2020 bóng đá nữ đã phải 2 lần thay đổi địa điểm thi đấu. Chủ nhà ban đầu chính là "tâm dịch" Vũ Hán nên phải rời sang Nam Kinh (tỉnh Giang Tô). Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona bùng phát ở Trung Quốc, AFC buộc phải chuyển địa điểm sang Sydney, Australia.

Bảng B vòng loại Olympic 2020 bóng đá nữ đã phải 2 lần thay đổi địa điểm thi đấu. Chủ nhà ban đầu chính là “tâm dịch” Vũ Hán nên phải rời sang Nam Kinh (tỉnh Giang Tô). Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona bùng phát ở Trung Quốc, AFC buộc phải chuyển địa điểm sang Sydney, Australia.

ttxvn_corona_5.jpg
Ảnh minh họa

Không chỉ mất quyền đăng cai, đội tuyển nữ Trung Quốc còn gặp tổn thất lớn khi mất 3 trụ cột Yao Weifang, Liao Yu Yun và ngôi sao Wang Shuang (từng thi đấu cho CLB nữ PSG, Pháp) vì quê ở Vũ Hán. Ngoài ra trước giải, đội tuyển nữ Trung Quốc đã tập luyện ở chính thành phố xuất phát dịch này và chỉ cấp tốc rời đi 1 ngày trước khi Vũ Hán bị phong tỏa hoàn toàn, nên khi đặt chân đến Australia toàn đội đã bị cách ly ở khách sạn Brisbane để kiểm tra, theo dõi cho đến ngày 5-2. Do đó, lịch đấu của bảng B buộc phải thay đổi, lùi lại từ ngày 6 đến 12-2 thay vì diễn ra song song với bảng A từ ngày 3 đến 9-2. Dù vậy, việc tập luyện chuẩn bị của đội tuyển nữ đứng thứ 4 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các hoạt động tụ tập đông người như sự kiện thể thao nguy cơ làm tăng lây lan bệnh dịch, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng đã phải hoãn vô thời hạn ngày khởi tranh Chinese Super League (dự kiến vào ngày 22-2) cùng nhiều giải đấu khác. Giải vô địch điền kinh trong nhà 2020 vào tháng 3 ở Nam Kinh phải dời sang năm 2021. Còn Giải đua công thức 1 Chinese Grand Prix ở Thượng Hải vào tháng 4 cũng đứng trước nguy cơ bị hủy.

Với Việt Nam, hôm qua 31-1, VPF cho biết nếu dịch virus corona diễn biến phức tạp trong những ngày tới, khả năng trận Siêu cúp QG vào ngày 7-2 sẽ phải lùi lại và như thế lịch thi đấu Cúp QG (dự kiến ngày 9-2 khai mạc), V.League (21-2), Giải hạng nhất (29-2) cũng phải điều chỉnh theo.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại Olympic 2020 được đội ngũ y tế của VFF trang bị khẩu trang, thuốc men dự phòng và sắp tới ngày 9-2 đội tuyển futsal nam đi tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2020 cũng tương tự.

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích