Báo Đồng Nai điện tử
En

Thể thao Việt Nam phấn đấu giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020

09:02, 12/02/2020

Theo thông tin mới đây từ Tổng cục TDTT, mục tiêu của thể thao Việt Nam năm 2020 là phấn đấu giành được 20 suất dự Olympic Tokyo 2020.

Theo thông tin mới đây từ Tổng cục TDTT, mục tiêu của thể thao Việt Nam năm 2020 là phấn đấu giành được 20 suất dự Olympic Tokyo 2020.

Hoàng Thị Duyên trên bục nhận huy chương vô địch hạng 59kg nữ
Hoàng Thị Duyên trên bục nhận huy chương vô địch hạng 59kg nữ

Vì thế, các bộ môn trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh việc tập luyện và tham gia các giải đấu quốc tế để tích điểm đủ tiêu chuẩn dự kỳ đại hội lớn nhất hành tinh này.

Đầu năm 2020, có một số VĐV đã thi đấu xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, nắm lấy cơ hội giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Sau Cúp Cử tạ thế giới 2020 tại Italy (cuối tháng 1), Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV hạng 61kg nam, tích thêm điểm để củng cố vị trí vững chắc trong nhóm 8 VĐV hàng đầu thế giới hạng 61kg, qua đó có rất nhiều cơ hội tham dự Olympic. Cơ hội tham dự Olympic cũng hé mở đối với các nữ VĐV: Hoàng Thị Duyên (hạng cân 59kg) HCV tổng cử 213kg và Vương Thị Huyền (HCĐ nội dung tổng cử)...

Từ nay cho đến tháng 6-2020, VĐV các môn bóng đá nữ, điền kinh, bắn súng, taekwondo, karatedo... sẽ tham gia các giải đấu quốc tế hoặc vòng loại Olympic.

Tính đến ngày 10-2, Việt Nam đã có 4 VĐV chính thức giành suất dự Olympic Tokyo 2020 gồm: kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (đạt 2 chuẩn Olympic cự ly 400m và 1.500m tự do); VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng và hai VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Cả 4 tấm vé này đều giành được trong năm 2019 tại các giải vô địch thế giới.

Ở kỳ Olympic 2016 tại Brazil, thể thao Việt Nam có 23 VĐV tham dự, giành được 1 HCV, 1 HCB ở môn bắn súng do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Anh Tâm

Tin xem nhiều