Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ Australia mạnh cỡ nào?

08:02, 13/02/2020

Là đương kim á quân Asian Cup nữ 2018 (thua Nhật Bản 0-1 ở trận chung kết) nhưng trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Australia hiện mới là đội bóng số 1 châu Á, hạng 7 thế giới (trên Việt Nam 25 bậc).

Là đương kim á quân Asian Cup nữ 2018 (thua Nhật Bản 0-1 ở trận chung kết) nhưng trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Australia hiện mới là đội bóng số 1 châu Á, hạng 7 thế giới (trên Việt Nam 25 bậc).

Australia đang là đương kim á quân châu Á. Ảnh: AFC
Australia đang là đương kim á quân châu Á. Ảnh: AFC

Bóng đá nữ Australia đã 7 lần liên tiếp có mặt ở World Cup (trừ kỳ đầu tiên năm 1991), 3 lần vào tứ kết. Ở Cúp châu Á họ vào vào chung kết 4/5 trong lần tham dự, trong đó vô địch năm 2010. Tại đấu trường Olympic, nữ Australia cũng đã 3 lần góp mặt và 2 lần vào đến tứ kết.

Trong 3 lần đối đầu chính thức gần nhất tuyển nữ Việt Nam thua Australia cả 3, nhận tổng cộng 19 bàn thua và không ghi được bàn thắng nào: vòng bảng Asian Cup 2014 (trên sân Thống Nhất) thua 0-2, vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 tại Nhật Bản thua 0-9 và Asian Cup 2018 thua 0-8.

Australia có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Anh và châu Âu: Logarzo (Bristol City), Caitlin Foord (Arsenal), Raso (Everton), đội trưởng Sam Kerr (Chelsea)… Chiến thắng đậm 7-0 trước nữ Đài Loan và 6-0 trước Thái Lan - hai đối thủ tương đồng với Việt Nam, ở vòng loại cuối cùng Olympic cho thấy các cô gái xứ chuột túi có trình độ vượt trội như thế nào.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều