Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình "xuất ngoại" của cầu thủ Việt

10:02, 18/02/2020

20 năm qua chỉ mới có 8 cầu thủ Việt Nam thi đấu cho các đội bóng nước ngoài. Tiên phong, mở đường là Lê Huỳnh Đức. Năm 2001, tiền đạo của Công an TP.Hồ Chí Minh được CLB Lifan Trùng Khánh mượn. Hơn 4 tháng tại Trung Quốc, HLV của SHB.ĐN hiện nay chỉ có 4 trận ra sân nhưng cũng kịp ghi 1 bàn thắng. Tuy nhiên, chuyến đi của Huỳnh Đức nặng tính thương mại hơn là chuyên môn.

20 năm qua chỉ mới có 8 cầu thủ Việt Nam thi đấu cho các đội bóng nước ngoài. Tiên phong, mở đường là Lê Huỳnh Đức. Năm 2001, tiền đạo của Công an TP.Hồ Chí Minh được CLB Lifan Trùng Khánh mượn. Hơn 4 tháng tại Trung Quốc, HLV của SHB.ĐN hiện nay chỉ có 4 trận ra sân nhưng cũng kịp ghi 1 bàn thắng. Tuy nhiên, chuyến đi của Huỳnh Đức nặng tính thương mại hơn là chuyên môn.

Công Phượng (phải) trong trận đấu tập giữa Sint-Truidense V.V. và Sporting Charleroi (Bỉ)
Công Phượng (phải) trong trận đấu tập giữa Sint-Truidense V.V. và Sporting Charleroi (Bỉ)

Gần 4 năm sau, Nguyễn Việt Thắng của ĐTLA trong thời gian bị kỷ luật vì lùm xùm hợp đồng chuyển nhượng được gửi tới Porto B để tập luyện. Cùng thời điểm, trung vệ Lương Trung Tuấn của HAGL dính nghi án tiêu cực ở Cúp châu Á bị treo giò 2 năm, “lánh” sang xứ Chùa Vàng chơi cho Cảng Thái Lan với mức lương 400USD/tháng.

Năm 2009, Lê Công Vinh trở thành cầu thủ Việt đầu tiên xuất hiện tại châu Âu khi khoác áo CLB hạng nhì Bồ Đào Nha Leixoes. Nhưng đó là chuyến du học thì đúng hơn, bởi Hà Nội T&T phải chi 100 ngàn USD cho đội bóng Bồ và sự gửi gắm của HLV Calisto. 3 tháng ở châu Âu Công Vinh ra sân 3 trận, ghi được 1 bàn thắng. Dù chỉ thi đấu tổng cộng vỏn vẹn là 176 phút nhưng đó vẫn là trải nghiệm quý giá cho sự trưởng thành về nhiều mặt của tiền đạo xứ Nghệ. Để rồi 4 năm sau, Công Vinh có chuyến xuất ngoại thứ 2, nhưng lần này Consadole Sapporo (CLB Nhật Bản mà “Messi Thái” Chanathip đang khoác áo, khi đó còn chơi ở J.League 2) thật sự muốn có tiền đạo tuyển Việt Nam. 3 tháng đá thuê ở xứ Phù tang, Công Vinh thi đấu 11 trận, có 4 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Tạo được ấn tượng, Consadole đề nghị mức lương 10 ngàn USD/tháng cùng trả 60 ngàn USD cho SLNA để mua lại 1 năm hợp đồng, nhưng Vinh từ chối để đến B.Bình Dương. Theo Transfermarkt, ở thời điểm đó, Công Vinh được định giá tới 300 ngàn euro.

Sáng 18-2, Văn Hậu đã đá trọn 90 phút cho đội trẻ Heerenveen ở vị trí trung vệ và ghi dấu ấn với đường chuyền phát động chính xác từ sân nhà giúp Jong Heerenveen có bàn ấn định chiến thắng 2-0.

3 năm sau, tháng 12/2015, HAGL liên tiếp công bố 3 bản hợp đồng cho mượn 1 năm trị giá 100 ngàn USD của 3 ngôi sao 20 tuổi từ khóa I Học viện HAGL-Arsenal JMG. Công Phượng sang Mito Hollyhock, Tuấn Anh đến Yokohama FC (Nhật Bản) và Xuân Trường khoác áo Incheon (Hàn Quốc). Nhưng tất cả đều không tìm được “chỗ đứng”, Tuấn Anh về nước, Xuân Trường chuyển sang Gangwon FC rồi đến Thái Lan cũng chỉ trụ được nửa mùa ở Buriram United, còn Công Phượng lại sang Hàn đến CLB Incheon nhưng sau đó cũng được rút về.

Bản hợp đồng cho Sint Truidense của Bỉ mượn Công Phượng 1 năm vào đầu tháng 7-2019 là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam xuất ngoại sang châu Âu dài hạn. 2 tháng sau đó, vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng quốc tế, Đoàn Văn Hậu được Heerenveen của Hà Lan mượn 1 năm kèm điều khoản “mua đứt” lên đến 1,5 triệu USD cùng mức lương khoảng 22 ngàn USD/tháng. Không chỉ là bản hợp đồng có giá trị kỷ lục mà Văn Hậu còn là cầu thủ Việt đầu tiên góp mặt ở nền bóng đá cao nhất tại châu Âu (Eredivisie của Hà Lan chỉ sau Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1). Vậy thì hãnh diện chứ! Mới 20 tuổi, hãy để cho Văn Hậu tiếp tục thử thách, khẳng định mình.         

Trần Đỗ

Tin xem nhiều