Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 Việt Nam chỉ cao hơn 3 đội

09:01, 07/01/2020

Dự VCK U.23 châu Á 2020 là lứa cầu thủ Việt Nam có thể hình tốt nhất từ trước tới nay. Chiều cao trung bình của 23 học trò HLV Park ở Thái Lan là 1,768m, so với 1,75m ở VCK 2 năm trước tại Trung Quốc.

Dự VCK U.23 châu Á 2020 là lứa cầu thủ Việt Nam có thể hình tốt nhất từ trước tới nay. Chiều cao trung bình của 23 học trò HLV Park ở Thái Lan là 1,768m, so với 1,75m ở VCK 2 năm trước tại Trung Quốc. Trong đó có tới 10 cầu thủ cao từ 1,8m trở lên gồm 2 thủ môn Văn Toản (cao nhất 1,86m), Bùi Tiến Dũng; các hậu vệ Tấn Tài, Đức Chiến, Tấn Sinh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, các tiền vệ và tiền đạo Hoàng Đức, Tiến Linh, Mạnh Dũng.

Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ cao hơn… chính mình so với chiều cao trung bình người Việt, còn vẫn thấp hơn hầu hết các đối thủ. Cụ thể, U.23 Việt Nam chỉ có chiều cao trung bình hơn 3 đội là UAE (1,765m), Triều Tiên (1,763m) và Qatar (thấp nhất, với 1,761m). Có chiều cao trung bình tốt nhất là U.23 Iran (1,82m) và Hàn Quốc (1,81m), Australia (1,8m). Cầu thủ cao nhất giải là Hasam Mahdi của U.23 Iraq: 1,98m.

Phương Duy

Tin xem nhiều