Báo Đồng Nai điện tử
En

Số áo của các cầu thủ

10:01, 08/01/2020

Với "chiêu" thường xáo trộn số áo cầu thủ của HLV Park, cùng việc có đến 6 gương mặt mới so với SEA Games 30, để bạn đọc thuận tiện theo dõi qua truyền hình, xin cung cấp số áo của các cầu thủ U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á.

Với “chiêu” thường xáo trộn số áo cầu thủ của HLV Park, cùng việc có đến 6 gương mặt mới so với SEA Games 30, để bạn đọc thuận tiện theo dõi qua truyền hình, xin cung cấp số áo của các cầu thủ U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á.

Đình Trọng (giữa) thi đấu hiệp 1 trong trận giao hữu kín giữa Việt Nam và Bahrain ngày 3-1
Đình Trọng (giữa) sẽ nhận lại số áo 21 quen thuộc

Những trụ cột vẫn sẽ mang số áo quen thuộc như Quang Hải (19), Đức Chinh (9), Tiến Linh (22), Thành Chung (16), Tấn Sinh (3), Hoàng Đức (14)… Trung vệ Đình Trọng nhận lại áo số 21 vốn từng sở hữu, nhưng khá bất ngờ khi số 10 vốn thuộc về Công Phượng 2 năm trước, được trao cho tiền vệ tân binh Hữu Thắng của Viettel.

Các số áo còn lại như sau: thủ môn Bùi Tiến Dũng (1), Văn Toản (18), Y Êli Niê (23). Hậu vệ: Đức Chiến (5), Ngọc Bảo (6), Việt Anh (20), Hồ Tấn Tài (4), Thanh Thịnh (2). Tiền vệ: Thanh Sơn (8), Bảo Toàn (17), Việt Hưng (7), Trọng Hùng (11), Bùi Tiến Dụng (15), Thái Quý (12), Nhâm Mạnh Dũng (13).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều