Báo Đồng Nai điện tử
En

Liverpool chỉ còn chờ đặt tay vào cúp

10:01, 31/01/2020

Đánh bại West Ham 2-0 ở trận đá bù vòng 18 Giải ngoại hạng Anh, The Kop đã thắng mọi đối thủ ở Premier League mùa này. Đội duy nhất khiến Liverpool mất điểm là M.U, tuy nhiên sau khi cầm hòa 1-1 tại Old Trafford, M.U đã thất thủ 0-2 ở Anfield trong trận lượt về trước Tết.

Đánh bại West Ham 2-0 ở trận đá bù vòng 18 Giải ngoại hạng Anh, The Kop đã thắng mọi đối thủ ở Premier League mùa này. Đội duy nhất khiến Liverpool mất điểm là M.U, tuy nhiên sau khi cầm hòa 1-1 tại Old Trafford, M.U đã thất thủ 0-2 ở Anfield trong trận lượt về trước Tết.

Liverpool đã bỏ xa các đối thủ đến 13 điểm.
Liverpool đang có phong độ "hủy diệt" ở mùa giải này

Với 23 trận thắng và 1 hòa, Liverpool đã gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Man City lên đến 19 điểm, đồng nghĩa có thể chấp Man City 6 trận trong 14 vòng còn lại mà vẫn đăng quang. The Kop cũng lập kỷ lục là đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh đạt 70 điểm sau 24 vòng đấu. Họ toàn thắng trong cả 15 trận gần đây và nếu thắng tiếp 4 trận nữa sẽ lập kỷ lục mới (Man City từng thắng 18 trận liên tiếp vào năm 2017). Riêng HLV Klopp, chiến thắng West Ham là trận thắng thứ 150 của ông ở mọi giải đấu từ khi dẫn dắt Liverpool (hòa 58 trận và thua 39 trận).

Chỉ cần 24 điểm nữa là đủ để The Kop đăng quang bất kể các đối thủ thi đấu ra sao. Tức đoàn quân của HLV Klopp chỉ cần thắng 8 trong tổng số 14 trận còn lại của mùa giải, mà đêm nay 1-2 sau trận tiếp Southampton nhiệm vụ chỉ còn 7.

Với cách biệt quá lớn và phong độ quá ổn định hiện tại, Liverpool không chỉ chờ ngày đặt tay vào chiếc cúp vô địch Giải Ngoại hạng Anh sau 30 năm dài chờ đợi, mà còn có thể tái lập kỳ tích bất bại suốt mùa giải của Arsenal trước đây nhưng với thành tích còn ấn tượng hơn.

Dương Cầm

Tin xem nhiều