Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội khởi đầu năm mới không như ý

10:01, 20/01/2020

Dù không được dự Cúp châu Á nhưng cùng với TP.Hồ Chí Minh, nhà vô địch V.League Hà Nội cũng ráo riết với lịch đấu tập huấn trong nước và nước ngoài để khởi động cho mùa bóng mới.

Dù không được dự Cúp châu Á nhưng cùng với TP.Hồ Chí Minh, nhà vô địch V.League Hà Nội cũng ráo riết với lịch đấu tập huấn trong nước và nước ngoài để khởi động cho mùa bóng mới.

Hà Nội thi đấu không thành công tại giải Giải tứ hùng Asia Challenge
Hà Nội thi đấu không thành công tại giải Giải tứ hùng Asia Challenge

 

2019 là một năm vẹn đầy với CLB Hà Nội khi có lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch V.League một cách thuyết phục, sưu tầm danh hiệu duy nhất còn thiếu là Cúp QG, ở cấp độ trẻ giành cú đúp U.19, U.21; ở đấu trường quốc tế là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vào chung kết AFC Cup liên khu vực; “quân” của “bầu” Hiển tràn ngập các đội tuyển quốc gia. Nhưng mùa bóng 2020, CLB Hà Nội lại bất ngờ không được tham dự Cúp châu Á vì nguyên nhân rất thiếu chuyên nghiệp: “quên” không tham dự Giải U.15 quốc gia. Có lẽ vì “sơ suất” này mà Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T mới nhậm chức đã bị thay thế.

Tuy nhiên, đây lại là điều kiện để giúp cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho mục tiêu trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử lên ngôi 3 lần liên tiếp ở V.League, cũng như tham dự ASEAN Club Championship lần đầu tiên được tổ chức. Để chạy đà cho mùa giải mới, Hà Nội có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Malaysia và tham dự Giải tứ hùng Asia Challenge cùng 3 CLB Đông Nam Á: True Bangkok Utd (Thái Lan), Persib Bandung (Indonesia) và Selangor (Malaysia). Dù không có 5 tuyển thủ U.23 vừa trở về là Quang Hải, Thành Chung, Đình Trọng, Thái Quý, Việt Anh nhưng với thành phần còn lại, trong đó có chân sút tân binh Rimario đến từ Thanh Hóa, thậm chí trung vệ Duy Mạnh vừa hỏi vợ cũng phải bay sang hội quân, Hà Nội đã gây thất vọng khi thảm bại 0-3 trước CLB của Thái Lan và thua CLB Indonesia 0-2 trong trận đấu chỉ diễn ra 45 phút vì mưa và sấm sét.

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ khai màn mùa bóng mới 2020 bằng trận tranh Siêu cúp vào ngày 7-2 trên sân Thống Nhất.

Phương Duy

Tin xem nhiều