Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải thể hình cúp các câu lạc bộ huyện Nhơn Trạch lần I-2020

10:01, 19/01/2020

Ngày 18-1, Giải thể hình cúp các câu lạc bộ huyện Nhơn Trạch lần I-2020 do Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Nhơn Trạch tổ chức đã diễn ra tại khu vực Hội hoa xuân của huyện. Giải nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020.

Ngày 18-1, Giải thể hình cúp các câu lạc bộ huyện Nhơn Trạch lần I-2020 do Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Nhơn Trạch tổ chức đã diễn ra tại khu vực Hội hoa xuân của huyện. Giải nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ giành thứ hạng cao
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ giành thứ hạng cao

Giải năm nay thu hút 79 VĐV nam, nữ đến từ 8 câu lạc bộ thể hình trong huyện tham gia tranh tài ở 8 nội dung: 6 nội dung dành cho nam và 2 nội dung dành cho nữ. Trong đó, 6 nội dung của nam gồm: Men Physique (chiều cao đến: 1,6m, 1,65m, 1,70m và 1,75m), nam thể hình (65kg và trên 65kg) và 2 nội dung nữ Sport Physique (có chiều cao đến 1,6m và trên 1,6m).

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nam giành thứ hạng cao
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nam giành thứ hạng cao

Ban tổ chức đã trao tổng cộng 40 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các VĐV giành thứ hạng cao ở 8 nội dung tranh tài.

Các VĐV nam thi đấu
Các VĐV nam thi đấu

CLB BB Gym đã giành chiến thắng áp đảo khi giành vô địch ở 4 trong tổng số 8 nội dung tranh tài. Trong đó, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thế Tùng lần lượt đoạt cú đúp HCV cho BB Gym (hạng cân đến 65kg - body building, MEN PHYSIQUE trên 1m65) và  (hạng cân trên 65kg - body building, MEN PHYSIQUE trên 1m70). Trong khi CLB Thành Gym cũng giành được 2 HCV ở nội dung MEN PHYSIQUE là trên 1m60 (Nguyễn Thành Công) và trên 1m70 (Phạm Quang Hiệp).

Các VĐV thi đấu nội dung Women Sport Physique
Các VĐV thi đấu nội dung Women Sport Physique

2 HCV nội dung nữ lần lượt thuộc về Lâm Thị Hải (Ben Gym - WOMEN SPORT PHYSIQUE trên 1m60) và Phùng Thị Hoài (Hoa Trúc - WOMEN SPORT PHYSIQUE đến 1m60).

H.A

Tin xem nhiều