Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng đá Việt Nam và HLV Park với năm Canh Tý 2020

10:01, 29/01/2020

Sau 2 năm của nhiệm kỳ đầu tiên vô cùng bận rộn, bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo sẽ có một năm Canh Tý 2020 tương đối nhàn nhã.

Sau 2 năm của nhiệm kỳ đầu tiên vô cùng bận rộn, bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo sẽ có một năm Canh Tý 2020 tương đối nhàn nhã.

Trong năm Canh Tý 2020, bóng đá Việt Nam có 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2020
Trong năm Canh Tý 2020, bóng đá Việt Nam có 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2020

Năm 2020 không có SEA Games, Asiad cũng như Giải U.23, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ phải tập trung tâm sức cho đội tuyển quốc gia và đến tháng 3 mới làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, năm nay ông Park mới có điều kiện thong thả đón Tết ở quê hương và cùng gia đình đi du lịch, vãn chùa tại Nhật Bản.

Trong năm Canh Tý 2020, bóng đá Việt Nam chỉ có 2 nhiệm vụ quốc tế. Đó là 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á mà cơ hội lần đầu tiên có mặt ở vòng loại cuối cùng của 12 anh hào châu Á tranh 4,5 suất đến World Cup đang mở ra khi chúng ta đang đứng đầu bảng G sau 5 lượt trận. Trận ra mắt chính thức đầu tiên trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam là chuyến làm khách tại Malaysia (đội đang nhì bảng với 2 điểm kém hơn) vào ngày 31-3. Đây là trận đấu mà theo HLV Park sẽ có ý nghĩa quyết định. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1 tuần tập trung chuẩn bị cùng một trận giao hữu quốc tế vào ngày 26-3 trước khi sang Malaysia (sau vòng 5 V.League sẽ tạm dừng 2 tuần). Tiếp đến, cuối tháng 5-2020, đội tuyển sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 4-6 và ngay sau đó sẽ lập tức lên đường sang Tây Á với trận đọ sức cuối cùng vòng loại World Cup gặp UAE vào ngày 9-6 (sau vòng 14, V.League lại dừng gần 3 tuần).

Kết thúc vòng loại World Cup, HLV Park và các học trò sẽ bắt tay ngay vào mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2020 vào cuối năm. Để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 đợt tập trung ngắn hạn vào đầu các tháng 8, 9, 10 và 11-2020. Vì vậy, Giải vô địch quốc gia sẽ tiếp tục có một số khoảng nghỉ. Tuy nhiên, với việc đội tuyển U.23 Việt Nam không thể giành vé dự Olympic Tokyo 2020, kế hoạch dừng V.League đến hơn 1 tháng rưỡi (dự định từ ngày 26-6 đến 15-8) sẽ không xảy ra.

Không phải nhiệm vụ của HLV Park nhưng một kỳ vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong năm Canh Tý này là tại vòng chung kết U.19 châu Á (diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 14 đến 31-10), đội tuyển U.19 Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt sẽ tái lập kỳ tích 4 năm trước. Dù không trực tiếp cầm quân nhưng đây là giải đấu mà ông Park cũng phải đặc biệt quan tâm, nhằm tìm kiếm những gương mặt bổ sung cho đội tuyển U.22 với nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà cũng như vượt qua vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào năm sau - 2021.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều