Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đầu giấc mơ Olympic

11:01, 09/01/2020

Cũng như World Cup, BĐVN chưa từng một lần xuất hiện tại Thế vận hội, dù Olympic đã sắp 124 năm tuổi và bóng đá có trong chương trình thi đấu từ Paris 1900. Đây là giấc mơ quá xa, còn khó hơn cả World Cup khi bóng đá toàn châu Á chỉ có 3 suất trong khi World Cup còn có 4-5 vé.

Cũng như World Cup, BĐVN chưa từng một lần xuất hiện tại Thế vận hội, dù Olympic đã sắp 124 năm tuổi và bóng đá có trong chương trình thi đấu từ Paris 1900. Đây là giấc mơ quá xa, còn khó hơn cả World Cup khi bóng đá toàn châu Á chỉ có 3 suất trong khi World Cup còn có 4-5 vé.

U23 Việt Nam tập chơi bóng bổng để đối phó các cầu thủ Tây Á
U23 Việt Nam tập chơi bóng bổng để đối phó các cầu thủ Tây Á

 

Bắt đầu tham dự từ vòng loại Olympic 2000, thành tích cao nhất của BĐVN là lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic 2008. Tại đây, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl chỉ giành được 2 điểm (hòa Qatar và Saudi Arabia) và xếp cuối bảng C - bảng đấu ngoài Việt Nam, Qatar, Saudi Arabia còn có Nhật Bản. Những lần tham dự vòng loại còn lại chúng ta đều bị loại sớm. Tính chung ở vòng loại Olympic, Việt Nam thi đấu tổng cộng 26 trận, thắng 5, hòa 5, thua 16, ghi 23 bàn và để thủng lưới 48 lần.

Kể từ năm 2013 với sự ra đời của Giải U.23 sân chơi này là cánh cửa đến Olympic cho các đại diện châu Á khi 3 đội dẫn đầu cũng đồng thời đoạt vé. Thật đáng tiếc, tại Trung Quốc 2018 U.23 Việt Nam lập nên kỳ tích đoạt ngôi á quân nhưng năm ấy lại không có Olympic. Không cần đi đến trận cuối cùng, ở VCK 2020, U.23 Việt Nam chỉ cần vào bán kết, đứng hạng 4, cũng sẽ làm nên lịch sử lần đầu tiên bước ra ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh (nếu Nhật Bản, chủ nhà Olympic Tokyo 2020 đương nhiên có suất, cũng vào bán kết).

Giấc mơ ấy sẽ được bắt đầu từ hôm nay 10-1.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều