Báo Đồng Nai điện tử
En

8 đội nào vào tứ kết?

10:01, 08/01/2020

Ở bảng A, U.23 Australia và U.23 Iraq được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và tài cầm quân của HLV Nishino, U.23 Thái Lan có thể làm thay đổi cục diện. Hơn nữa, Iraq có vẻ không còn giữ được sức mạnh như 2 năm trước (vào tứ kết và bị Việt Nam loại trong loạt sút luân lưu). Australia sẽ giành ngôi đầu và Thái Lan nhì bảng.

Ở bảng A, U.23 Australia và U.23 Iraq được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và tài cầm quân của HLV Nishino, U.23 Thái Lan có thể làm thay đổi cục diện. Hơn nữa, Iraq có vẻ không còn giữ được sức mạnh như 2 năm trước (vào tứ kết và bị Việt Nam loại trong loạt sút luân lưu). Australia sẽ giành ngôi đầu và Thái Lan nhì bảng.

Tại bảng B, Qatar và Nhật Bản mạnh vượt trội so với 2 đội Saudi Arabia và Syria nên sẽ đi tiếp.

Khó đoán nhất là bảng C, “bảng đấu tử thần”. Uzbekistan không chỉ là nhà ĐKVĐ mà còn được tăng cường đến 6 tuyển thủ quốc gia. Còn Hàn Quốc, á quân 2016 với các cầu thủ đang chơi ở K-League, mạnh hơn hẳn so với 2 đội còn lại là Iran và Trung Quốc. Như vậy nếu đi tiếp, tại tứ kết U.23 Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ đầu tiên (Hàn Quốc) hoặc cuối cùng (Uzbekistan) tại vòng chung kết 2 năm trước.

Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, thứ hạng ở bảng đấu sẽ được phân định trước hết dựa trên kết quả đối đầu (thành tích, hiệu số, số bàn thắng).

Phương Duy

Tin xem nhiều