Báo Đồng Nai điện tử
En

2 trận đấu mở màn VCK U.23 châu Á 2020

11:01, 07/01/2020

Mở màn VCK U.23 châu Á 2020 hôm nay 8-1 là 2 trận đấu của bảng A: nhà vô địch đầu tiên và hạng ba 2016 U.23 Iraq gặp Australia (17 giờ 15), sau đó chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ có trận ra mắt trước Bahrain (20 giờ 15 - đều trực tiếp trên VTV6).

Mở màn VCK U.23 châu Á 2020 hôm nay 8-1 là 2 trận đấu của bảng A: nhà vô địch đầu tiên và hạng ba 2016 U.23 Iraq gặp Australia (17 giờ 15), sau đó chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ có trận ra mắt trước Bahrain (20 giờ 15 - đều trực tiếp trên VTV6).

HLV Nishino (trái) tuyên bố U23 Thái Lan muốn có vé dự Olympic Tokyo năm 2020
HLV Nishino (trái) tuyên bố U23 Thái Lan muốn có vé dự Olympic Tokyo năm 2020

Ở vòng loại, thất bại nặng nề 0-4 trước U.22 Việt Nam, Thái Lan chỉ là đội nhì bảng có thành tích thứ 9/11 đội, nếu không có suất chủ nhà của VCK xứ Chùa Vàng đã làm khán giả. Tiếp đó tại SEA Games 30, U.22 Thái Lan không chỉ không bảo vệ được HCV mà còn không qua nổi vòng bảng. Cùng với những thất bại liên tiếp ở cấp độ U.16, 18, nền bóng đá vẫn tự hào là số 1 Đông Nam Á thực sự báo động về công tác đào tạo trẻ. Chính vì vậy, áp lực cho HLV Nishino tại VCK U.23 châu Á là hết sức nặng nề, nhất là khi Thái Lan lại là chủ nhà.

So với SEA Games 30, nhà cầm quân Nhật Bản đã làm cuộc “thay máu”, chỉ giữ lại 13 cầu thủ như các tuyển thủ quốc gia Supachai, Supachok, Suphanat…; còn bổ sung tới 10 gương mặt hoàn toàn mới. Trong đó, đáng chú ý nhất có tiền vệ Ben Davis (mang áo 22), Thái kiều ở Singapore, đang thi đấu cho đội trẻ Fulham (Anh) và tài năng 18 tuổi Doloh (6).

Tuy nhiên, tại bảng A “Voi chiến” lại bị vậy bởi toàn “hổ, báo, sư tử” mà thử thách đầu tiên tối nay là U.23 Bahrain. Là đội duy nhất lần đầu tiên tham dự VCK nhưng với chiến thắng 2-1 trong trận đấu tập trước U.23 Việt Nam, Bahrain đã gửi lời cảnh báo đến chủ nhà. Có lối chơi đơn giản nhưng đoàn quân của HLV Chamman rất nguy hiểm trong các tình huống phản công với tuyển thủ quốc gia Marhoon (8) và đội trưởng Al-Hardan (10), người từng chinh chiến nhiều năm ở châu Âu.

Không có 3 điểm ở trận ra quân này, U.23 Thái Lan sẽ đối mặt ngay với nguy cơ bị loại khi 2 đối thủ còn lại còn mạnh hơn nữa.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều