Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi Việt Nam không còn tính bất ngờ

09:12, 24/12/2019

Sau 2 ngày cho các cầu thủ "xả trại" còn các thành viên Ban huấn luyện người Hàn Quốc lưu lại quê nhà để thăm gia đình, tối qua 24-12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã sum họp đón Giáng sinh.

Sau 2 ngày cho các cầu thủ “xả trại” còn các thành viên Ban huấn luyện người Hàn Quốc lưu lại quê nhà để thăm gia đình, tối 24-12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã sum họp đón Giáng sinh.

Đức Chinh và các đồng đội trở về TP.Hồ Chí Minh ngày 22-12  sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc
Đức Chinh và các đồng đội trở về TP.Hồ Chí Minh ngày 22-12 sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

 

Ngày 25-12, toàn đội bắt đầu bước vào 1 tuần tập luyện cao điểm tại TP.Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Thái Lan đúng vào ngày Tết Dương lịch 2020.

Không như 2 năm trước trên đất Giang Tô, Trung Quốc, VCK U.23 châu Á 2020 sẽ là thử thách lớn với thầy trò ông Park. Là đương kim á quân cùng hàng loạt những thành công, vươn tầm trong 2 năm qua, U.23 Việt Nam không còn yếu tố bất ngờ của một đội được đánh giá “cửa dưới”. Các đối thủ sẽ dè chừng, cẩn trọng hơn.

Ngoài ra các đội đến với VCK năm nay đều có sự đầu tư nghiêm túc, với lực lượng tốt nhất, bởi đây đồng thời còn là vòng loại Olympic Tokyo 2020 (cùng với chủ nhà Nhật Bản, 3 đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé). Chính vì chuẩn bị cho kỳ Olympic trên sân nhà này mà 2 năm trước, dù là nhà ĐKVĐ nhưng U.23 Nhật Bản chỉ tham dự VCK với đội hình U.20 nên sớm dừng bước ở tứ kết (thua U.23 Uzbekistan 0-4). Nhiều “ông lớn” khác như U.23 Hàn Quốc, Saudi Arabia...cũng không mang đến Trung Quốc những cầu thủ tốt nhất (U.23 Iran thậm chí còn không vượt qua vòng loại).  Lần này thì khác, 1 suất tham dự Thế vận hội - đấu trường thế giới, còn giá trị hơn chức vô địch U.23 châu lục.

Tuy nhiên, một lần nữa người hâm mộ Việt Nam lại trông đợi vào tài cầm quân biến hóa và cái “son” của HLV Park Hang-seo. Nếu Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng kịp bình phục hoàn toàn chấn thương, lấy lại phong độ, rất có thể tất cả 17 cái tên vừa mang về tấm HCV SEA Games lịch sử sau 60 năm sẽ được giữ lại. Điều này có nghĩa 11 tân binh được bổ sung sẽ cạnh tranh cho 6 suất còn lại. Dự kiến, sẽ có 4 cái tên trong số 28 cầu thủ hiện tại bị loại, trước khi bay sang Thái Lan và sau trận tổng duyệt với U.23 Bahrain vào ngày 3-1, sẽ chia tay thêm 2 gương mặt nữa để U.23 Việt Nam chốt lại danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức. Do đó trận đá tập với B.Bình Dương trên sân Thống Nhất vào chiều 28-12 tới sẽ là bước sàng lọc đầu tiên.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều