Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 Việt Nam loại 3 hậu vệ, đá 2 tiền đạo

09:12, 29/12/2019

Sau trận đấu tập kín thắng CLB B.Bình Dương 1-0 vào chiều 28-12 trên sân Thống Nhất, HLV Park Hang-seo đã công bố 3 cái tên đầu tiên bị loại. Đó đều là các hậu vệ trong số 11 cầu thủ được bổ sung sau SEA Games 30: Đặng Văn Tới (U.21 Hà Nội, cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 quốc gia 2019), Dụng Quang Nho (HAGL) và Thiện Đức (B.Bình Dương).

Sau trận đấu tập kín thắng CLB B.Bình Dương 1-0 vào chiều 28-12 trên sân Thống Nhất, HLV Park Hang-seo đã công bố 3 cái tên đầu tiên bị loại. Đó đều là các hậu vệ trong số 11 cầu thủ được bổ sung sau SEA Games 30: Đặng Văn Tới (U.21 Hà Nội, cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 quốc gia 2019), Dụng Quang Nho (HAGL) và Thiện Đức (B.Bình Dương). Cả 3 cầu thủ này đều được cho cơ hội vào sân trong trận đấu 3 hiệp nhưng đã không thể cạnh tranh với các đàn anh để trụ lại.

Đình Trọng (số 21) có thể sẽ được gọi trở lại đội tuyển dự Asian Cup 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đình Trọng (phải) vẫn được tin tưởng

Như vậy trong 5 hậu vệ được bổ sung, chỉ còn Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh). Chính Đình Trọng vào thay Việt Anh ở 20 phút cuối nhưng rõ ràng anh chưa phục hồi hoàn toàn sau nửa năm phẫu thuật chấn thương. Sau trận đấu, trung vệ của Hà Nội đã phải chườm đá kín đầu gối và di chuyển với những bước đi tập tễnh. Với năng lực và vai trò quá quan trọng của tuyển thủ quốc gia này, rõ ràng HLV Park muốn kiên nhẫn đến cùng với anh.

Sau thử nghiệm thành công ở SEA Games 30, có thể thấy tại VCK U.23 châu Á sắp tới, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ làm mới U.23 Việt Nam bằng sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3 quen thuộc suốt 2 năm qua. Ở cuộc rà soát trước khi lên đường, đội hình xuất phát có thủ môn Văn Toản và các hậu vệ Đức Chiến, Tấn Sinh, Thành Chung. Hàng tiền vệ gồm Ngọc Bảo, Trọng Hùng, Thanh Sơn, Hoàng Đức, Quang Hải. Bộ đôi tiền đạo là Tiến Linh - Đức Chinh. Do ở giải đấu trên đất Philippines, Trọng Hùng bị chấn thương ngay sau trận đầu tiên gặp Brunei, đây là lần đầu tiên tiền vệ Thanh Hóa đứng chung cùng Quang Hải ở 2 cánh và cũng như trận tập huấn tại Hàn Quốc, Đức Chinh lại là người “nổ súng”.

Như vậy, U.23 Việt Nam sẽ mang sang Thái Lan 25 cầu thủ và sau trận tổng dượt với U23 Bahrain vào ngày 3-1-2020 tại Bangkok, ông Park sẽ loại thêm 2 gương mặt nữa để gút danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức trước khi bước vào trận ra quân với U.23 UAE vào ngày 10-1.

Phương Duy

Tin xem nhiều